Đưa ong tránh xa cây cà phê nhằm tránh nhiễm độc

Hội Nuôi ong khuyến cáo người nuôi ong đưa ong tránh xa cây cao su, cà phê nhằm tránh cho mật ong nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.


Hội nuôi ong khuyến cáo bà con nên đưa ong tránh xa cây cà phê, cao su

Ông Đinh Quyết Tâm, Chủ tịch Hội Nuôi ong Việt Nam cho biết, đến thời điểm này mật ong đạt chất lượng vẫn được thị trường Mỹ chấp nhận, mặc dù trước đó đã có gần 600 tấn mật ong bị từ chối nhập khẩu do bị nhiễm thuốc trừ nấm.

Đối với mật ong bị phía Mỹ từ chối, ngay sau đó, Bộ NN-PTNT đã vào cuộc để đề nghị các cơ quan chức năng của nước này giải quyết do dư lượng thấp hơn rất nhiều so với quy định của CODEX và EU (là 1mg/kg).

Hơn nữa không phải lỗi trực tiếp của người nuôi ong mà do việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng như cao su, điều, cà phê… nên rất dễ lẫn vào mật ong trong quá trình ong hút mật từ hoa của các loại cây này.

Hiện Hội Nuôi ong khuyến cáo người nuôi ong đưa ong tránh xa các khu vực có cây cao su, cà phê.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80