Nên bình xét thi đua, khen thưởng với nông dân

Sáng 14.11, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư phối hợp tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới về thi đua, khen thưởng trong khối mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội” nhằm làm rõ vị trí, vai trò, thực trạng của công tác thi đua, khen thưởng, tiến tới đề xuất sửa đổi Luật Thi đua – Khen thưởng.

Tại hội thảo, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư phát biểu cho rằng, đã đến lúc chúng ta nên nâng cao vai trò của người nông dân, tập trung thảo luận và đề xuất sửa luật theo hướng đưa người nông dân – đối tượng sản xuất chính vào diện bình xét thi đua, khen thưởng.

Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng nên đề xuất thi đua, khen thưởng một cách kịp thời, tránh làm theo kiểu hành chính như hiện nay; có quyết định cụ thể giúp những người đáng được khen thưởng nhưng còn ngại làm thủ tục để được biểu dương và thưởng…

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80