Tin buồn

Chấm dứt dự án trồng cây Mắc ca tại Đak Lak

Chủ tịch UBND tỉnh Dak Lak Lữ Ngọc Cư vừa có ý kiến chỉ đạo chấm dứt dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh. Có nguyên nhân từ việc hỗ trợ, đền bù cho dự án quá cao.

> Trồng cây măc ca, nông dân cần được cung cấp thông tin đúng

Dự án do Nông trường cà phê Cư Pul là chủ đầu tư, dự kiến trồng thí điểm cây Mắc ca tại 2 xã Ea Ô và xã Cư Eang huyện Ea Kar, bước đầu trồng 400 ha, đến năm 2012 và sẽ phát triển lên 600 ha. Dự án đã được UBND tỉnh cho phép lập thủ tục thuê đất để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do khu vực lập dự án chủ yếu là đất dân xâm canh trồng cây hàng năm và cây lâu năm nên phát sinh tiền hỗ trợ, đền bù đất đai, hoa màu cho các hộ trong vùng dự án quá cao, vượt quá khả năng của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp này xin được dừng triển khai thực hiện dự án và đã được UBND tỉnh đồng ý.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Dân Cafe TN

    Xin hỏi Cư Pul. Dự án thí điểm mà lên đến 600 ha? vậy có còn gọi thí điểm nữa không?
    Dân đòi bồi thường thỏa đáng là hợp lý.
    Hay là núp bóng dự án để muốn lấy đất của dân? Không dễ à nghe!
    Hoan hô UBND Tỉnh Đak Lak và đồng chí Chủ tịch tỉnh sáng suốt.
    (xin dừng dự án?, NT Cư Pul lịch sự ghê)

  2. Mai hoa

    Làm dự án mà không theo một quy luật nào và hậu quả là tất yếu, làm nóng vội, làm theo kiểu hớt váng thì không thành công là đúng.

  3. An Lộc

    Trời ạ!
    Mới thoáng qua tui tưởng chính quyền tỉnh Đak Lak không cho quảng bá trồng cây Mắc ca nữa.
    Làm ơn viết cái tiêu đề khác rõ ràng cho bà con khỏi nhầm với đi.

  4. CÀPHÊ -ĐĂKMIL

    Không biết chỗ khác thì thế nào chứ ở Đăk mil cũng có vườn mắc ca trồng được sáu năm rồi giờ cho trái rồi mà tui thấy không năng suất lắm. Bà con cần tham khảo thêm chứ giá thực tại 200đ -250đ là giá bán hạt để về làm giống chứ giá thương phẩm thì chưa biết thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82