Tin buồn

Giá điều nhân xuất khẩu tăng gần 300 USD/tấn

Giá bình quân xuất khẩu của nửa đầu tháng 8 đạt 9.096 USD/tấn, tăng gần 300 USD so với bình quân của tháng 7, và tăng 57,41% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo Báo cáo thống kê của ngành Hải Quan, xuất khẩu điều trong nửa đầu tháng 8/2011 đạt 9.284 tấn với giá trị kim ngạch 84, 45 triệu USD. Lũy kế 7 tháng rưỡi đầu năm 2011 xuất khẩu đạt 97.492 tấn điều nhân các loại với giá trị kim ngạch 779,8 triệu USD, tuy giảm 12,95 % về lượng nhưng lại tăng 30,31 % về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, giá bình quân xuất khẩu điều nhân của 7 tháng đầu năm nay chỉ đạt 7.883 USD/tấn, riêng trong tháng 7 giá bình quân xuất khẩu đạt 8.810 USD/tấn, tăng 53,35 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch xuất khẩu năm 2011 của Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đề ra, đến nay ngành điều đã đạt 51,99 % giá trị kim ngạch nhưng thời gian chỉ còn lại 4,5 tháng. Tuy vậy, với đà xuất khẩu tăng mạnh kể từ đầu tháng 7, có rất nhiều khả năng để ngành điều nước ta hoàn thành kế hoạch.

Thị trường hạt điều thế giới hiện nay tập trung vào 3 nhà xuất khẩu lớn là Brazil, Ấn Độ và Việt Nam. Cả 3 đều có điểm chung là nguồn điều thô trong nước ngày càng thiếu hụt trầm trọng, phải tìm thêm nguồn nguyên liệu từ bên ngoài và đã có hiện tượng tranh mua.

Khác với Brazil và Ấn Độ nhập điều thô về để chế biến, dành phần lớn cho tiêu thụ nội địa thì Việt Nam lại trở thành xưởng gia công điều nhân cho thế giới. Đó chính là sự tồn tại của nghịch lý gần đây mới được lên tiếng là giá điều nhân xuất khẩu ngày càng tăng cao trong khi người dân trồng điều Việt Nam ngày càng không mặn mà gắn bó với cây điều vì cây điều cho thu nhập thấp nhất trong các loại cây công nghiệp.

Năng suất cây điều nước ta ngày càng giảm sút có nguồn gốc sâu xa từ khâu chọn giống, cộng thêm thời tiết biến đổi bất lợi, kỹ thuật chăm sóc lạc hậu, sâu bệnh ngày càng nhiều khiến cho diện tích cây điều gần đây bị thu hẹp nhanh chóng.

Đến nay vẫn chưa thấy Vinacas có động thái gì để cùng với nông dân khôi phục các vườn điều kém hiệu quả.

Giá điều thô hiện đang phổ biến ở mức 37.000-38.000 đồng/kg, có một số lô hàng ở Phước Long nhập cho nhà máy chế biến với giá 41.000-42.000 đồng/kg. Điều thô nhập từ Tây Phi về có giá khoảng 1.250-1.450USD/tấn trong khi một số xuất xứ khác có giá 1.700-1.800 USD/tấn.

Theo : Cafef

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. phi hoàng

    Chắc chỉ còn lại vài ha điều giống mà thôi… mình có 4 ha điều năm nay chắc cũng cưa bớt, lên Cao su thôi .Cùng lắm bán cây cao su cũng có nhiều tiền hơn cây điều.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81