Xuất khẩu hồ tiêu 6 tháng bằng cả năm 2010

Xuất khẩu hạt tiêuTính đến hết tháng 6, khối lượng hồ tiêu xuất khẩu đã đạt 70.000 tấn, thu về hơn 420 triệu đô la Mỹ, bằng tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của cả năm 2010.

Tiêu trúng mùa, giá cao giúp nhiều nông dân đổi đời song cũng đặt ra những thách thức về quy hoạch.

Theo dự báo của ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, năm nay thu nhập từ xuất khẩu hồ tiêu sẽ vượt qua 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 180 triệu đô la Mỹ so với năm 2010.

Giá tiêu từ nay đến đầu năm 2012 dự báo vẫn sẽ ở mức cao vì trong khoảng thời gian từ tháng cuối tháng 10 đến tháng 1 năm 2012 nguồn cung tiêu từ các nước như Việt Nam, Brazil, Indonesia không nhiều, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thế giới.

Ngoài ra, theo ông Nam, do tiêu được giá nên người dân các tỉnh Tây Nguyên có xu hướng chặt bỏ một số cây trồng kém hiệu quả kinh tế, thậm chí phá rừng để lấy đất trồng tiêu với hy vọng sẽ làm giàu từ cây tiêu. Vì thế, quy hoạch diện tích trồng tiêu sẽ bị phá vỡ và nghiêm trọng hơn là tình trạng phá rừng làm rẫy sẽ có thể lan rộng, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81