Tin buồn

Thế giới sẽ thừa 14,66 triệu bao cà phê trong niên vụ 2009/10

Trong báo cáo tháng 10, Ngân hàng BNP Paribas Fortis Bank đưa ra dự đoán, thị trường cà phê thế giới sẽ xảy ra tình trạng dư cung trong niên vụ 2009/10 khi sản lượng vượt nhu cầu 14,66 triệu bao loại 60 kg.

Con số này thấp hơn so với dự kiến dư thừa 14,86 triệu bao mà ngân hàng đưa ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, so với niên vụ 2008/09, con số vẫn cao hơn 6,16 triệu bao.

Ngân hàng Fortis ước tính, thế giới sẽ sản xuất 143,2 triệu bao cà phê trong niên vụ này, tăng so với 133,86 triệu bao của niên vụ kết thúc vào tháng 9 vừa qua.

Báo cáo nhấn mạnh, mưa lớn ở Braxin, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã cho cây cà phê một độ ẩm “hoàn hảo”, cây cà phê sẽ ra hoa sớm hơn trong niên vụ này.

Tuy nhiên, Fortis cũng cảnh báo, mưa sẽ khiến hoạt động chín trái của cà phê ở Braxin không đồng đều và có thể ảnh hưởng tới chất lượng hạt trong niên vụ 2010/11. Trong khi đó tại Indonesia, sản lượng cũng có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ, còn phụ thuộc vào hiện tượng El Nino – thường gây hạn hán ở nước này – diễn biến như thế nào trong năm nay.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

72