Yếu tố tác động đến TTCK Mỹ tuần tới

Tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo về tình hình thị trường việc làm tháng 1/2009 của chính phủ vào thứ Sáu (ngày 06/02). 102 công ty thông báo kết quả kinh doanh.

Tài ChínhThị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại một tháng 1 tệ hại nhất trong lịch sử, triển vọng tháng 2 cũng không mấy sáng sủa hơn.

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận những báo cáo về mọi mặt của nền kinh tế trong đó có tiêu dùng của người dân, doanh số bán lẻ, tình hình sản xuất và nhà đất.

Tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo về tình hình thị trường việc làm tháng 1/2009 của chính phủ vào thứ Sáu. Theo tính toán của các chuyên gia, nhiều khả năng các doanh nghiệp Mỹ đã sa thải thêm nửa triệu nhân công trong tháng đầu của năm 2009.

Lợi nhuận của các công ty nhiều khả năng sụt giảm đến tháng thứ 6 liên tiếp. Tính đến hết tuần trước, 193 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố lợi nhuận quý 4/2008, lợi nhuận doanh nghiệp cho đến nay giảm 35,2% so với một năm trước.

34% trong nhóm công ty đã công bố kết quả kinh doanh không đạt dự báo của các chuyên gia.

Tuần tới sẽ có 102 công ty thông báo kết quả kinh doanh trong đó có đáng chú ý nhất có Merck, Cisco Systems, Walt Disney và Motorola

Ngày thứ Hai (ngày 02/02):
Thông tin về thu nhập cá nhân. Nhiều khả năng thu nhập cá nhân giảm 0,4% trong tháng 12/2008 sau khi giảm 0,2% trong tháng 11/2008. Thu nhập của người dân đi xuống, tiêu dùng cũng tiếp tục giảm. Tiêu dùng tháng 12/2008 có thể đã giảm 0,9% sau mức giảm 0,6% của tháng 11/2008.

Viện quản lý nguồn cung (ISM) thông báo chỉ số về lĩnh vực sản xuất tháng 1/2009. Chỉ số này nhiều khả năng giảm xuống mức 32 điểm từ mức 32,4 điểm trong tháng 12/2008.

Ngày thứ Ba (ngày 03/02):
Doanh số nhà chờ bán tháng 12/2008 và kết quả kinh doanh của Merck; Dow Chemical; Motorola; PNC Bank; Disney; Met Life. Nhiều khả năng mức doanh số này không thay đổi nhiều sau khi đã giảm 4% trong tháng trước đó.

Báo cáo doanh số ô tô tháng 1/2009 sẽ được công bố trong ngày.

Buổi sáng, Ủy ban ngân hàng Thượng nghị viện nhóm họp để bàn cách hiện đại hóa hệ thống thể chế tài chính của Mỹ.

Trong buổi chiều, Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ nghị viện có phiên điều trần về thị trường tín dụng và nhà đất.

Ngày thứ Tư (ngày 04/02):
Báo cáo về thị trường việc làm được công bố trước giờ giao dịch và kết quả kinh doanh của Time Warner; Kraft; Cisco; Prudential; Sunoco và Visa.

Nhiều khả năng đã có thêm 515 nghìn người Mỹ mất việc trong tháng 1/2009 sau khi giới chủ Mỹ sa thải 693 nghìn người trong tháng 12/2008. Báo cáo này sẽ là một phần cho báo cáo về thị trường việc làm vào thứ Sáu (ngày 06/02).

Viện quản lý nguồn cung thông báo số liệu về lĩnh vực dịch vụ. Các chuyên gia dự báo chỉ số này giảm xuống mức 39 từ mức 40,1 trong tháng 12/2008.

Ngày thứ Năm (ngày 05/02):
Số lượng người Mỹ tuyên bố thất nghiệp lần đầu dự kiến tăng lên mức 592 nghìn người từ mức 588 nghìn người của tuần trước đó. Kết quả kinh doanh của MasterCard; Unilever; Hartford Financial; News Corp được thông báo.

Chính phủ thông báo số lượng đơn đặt hàng các nhà máy, theo dự báo của các chuyên gia, số lượng đơn đặt hàng tháng 12/2008 có thể đã giảm 3% sau khi giảm 4,6% trong tháng 11/2008.

Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nhóm họp về vấn đề lãi suất cơ bản đồng euro. Tuần trước, FED đã họp bàn và duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục đồng thời nhận định tình hình kinh tế đã đi xuống nhiều.

Ngày thứ Sáu (06/02):
Số liệu chính thức về thị trường việc làm Mỹ được công bố. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1/2009 nhiều khả năng tăng lên mức 7,5% từ mức 7,2% tháng 12/2008.

_______________

Ngọc Diệp – CafeF
Theo CNN

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82