Thị trường tiêu Ấn Độ: Giá tiêu ổn định do thương mại hạn chế

Các hoạt động trên thị trường hiện rất hạn chế, người mua đã rời khỏi thị trường trong khi người bán cũng không muốn bán ra ở mức giá thấp.

Hôm thứ Hai ngày 24/11, giá hạt tiêu giao ngay duy trì sự ổn định do các hoạt động đều hạn chế. Những nhà xuất khẩu hàng đầu, đã tích cực mua tiêu với giá 690, 695 và 700 Rupi/kg trước đó, cho biết sẽ vẫn hoạt động và sẵn sàng mua ở  mức giá 690 Rupi/kg.

Tuy nhiên, người bán không sẵn sàng bán một phần sản phẩm của họ vào lúc này. Vì vậy, thị trường đang trong tình trạng trì trệ và do đó, thị trường giao ngay tạm thời ổn định, các nguồn tin thị trường đã cho Business Line biết.

Trên Sàn Hiệp hội Gia vị IPSTA, tất cả các hợp đồng đang hoạt động đã cho thấy một xu hướng vững chắc hơn, tuy không có giao dịch nào đã diễn ra. Các hợp đồng tháng Mười Hai, tháng Giêng và tháng Hai lần lượt ở 65.500 Rupi/tạ, 60.700 Rupi/tạ và 60.900 Rupi/tạ (tương đương 10.599 USD/tấn, 9.822 USD/tấn và 9.855 USD/tấn).

Tại chỗ, 20 tấn tiêu được đưa đến và đã được giao dịch ở mức 690 – 700 Rupi/kg.

Giá giao ngay vẫn không đổi, ở mức 68.800 Rupi/tạ (tương đương 11.133 USD/tấn) cho loại tiêu xô và 71.800 Rupi/tạ (tương đương 11.618 USD/tấn) cho loại đã sơ chế. Nhưng lại giảm tới 1.400 Rupi/tạ so với 1 tuần trước.

Các nhà xuất khẩu đã báo cáo cung cấp tiêu đen Malabar giao hàng tháng Mười Hai ở mức 11.300 – 400 USD/tấn và giao hàng tháng Ba ở mức 9.500 USD/tấn tại các thị trường quốc tế.

*Dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11/2014 đạt 2.868 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 26,91 triệu USD, tăng 0,89 % về lượng và tăng mạnh tới 36,65 % về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 9.383 USD/tấn, giảm nhẹ 0,05 % so với giá xuất khẩu bình quân của tháng trước.

*(Tỷ giá 1 USD = 61,7982 Rupi)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79