Nông dân thủ phủ cà phê lo lắng vì mưa trái mùa

Mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây cà phê cần khô hạn, gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu quả.

Gần đây, nhiều khu vực ở Đắk Lắk – vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước – liên tục hứng chịu mưa trái mùa, khiến nông dân lo lắng.

Ông Đoàn Văn Đoái (thôn 3, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo) cho biết, những ngày qua, mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên, gây bất lợi cho cây cà phê.

Thời điểm này, cây cần khô hạn để phân hóa mầm hoa, nhưng mưa khiến quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến hoa nở không đồng đều, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

“Mưa quá sớm, cây chưa đủ thời gian phân hóa mầm hoa, khiến hoa nở lác đác, không đồng đều. Ngoài ra, nước mưa còn chứa axit, không tốt cho cây khi ra hoa, đậu trái”, ông Đoái lo ngại.

Cây cà phê sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi gặp mưa trái mùa. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cây cà phê sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi gặp mưa trái mùa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Nguyễn Văn Toàn (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, mưa nhiều khi cây cà phê đang trong giai đoạn ngủ nghỉ sẽ kích thích rễ non phát triển.

Nếu sau đó gặp nắng nóng hoặc khô hạn kéo dài, rễ non dễ bị tổn thương, làm giảm sức sống và khả năng hấp thụ dinh dưỡng khi nuôi trái.

Để hạn chế tác động tiêu cực, sau mưa trái mùa, ông Toàn chủ động bổ sung dinh dưỡng, giúp vườn cây tăng sức đề kháng.

Mưa trái mùa còn tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh khô cành, khô quả và rụng lá.

Độ ẩm cao cũng làm nấm hồng, rỉ sắt và sâu bệnh tấn công mạnh hơn, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt cà phê.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 212.000 ha cà phê – diện tích lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi nông dân phải có biện pháp ứng phó linh hoạt để bảo vệ năng suất và chất lượng cà phê.

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tin đã đăng