Thị trường cà phê ngày 03/06/2015

Sáng nay (03/6), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng mạnh thêm 400 – 500 đồng lên ở mức 36.500 – 37.000 đồng/kg.

 Biểu đồ giá cà phê Robusta London T9  ngày 02/06/2015

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T9 ngày 02/06/2015

Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ năm liên tiếp. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 24 USD, tương đương tăng 1,39 %, lên 1.723 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 22 USD,  tương đương tăng 1,26 %, lên 1.740 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 cũng tăng thêm 22 USD, tương đương tăng 1,25 %, lên 1.759 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Thị trường New York:

Trên sàn kỳ hạn ICE US, Giá cà phê Arabica cũng cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 2,9 cent, tức tăng 2,19 %, lên 132,7 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 3 cent, tức tăng 2,22 %, lên 135,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 tăng thêm 2,9 cent, tức tăng 2,09 %, lên 138,55 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

USD giảm mạnh trong khi hầu hết các đồng tiền mạnh trong rổ tiền tệ đồng loạt tăng đã hỗ trợ cho giá cả của các mặt hàng được giao dịch sôi động trên các thị trường hàng hóa thế giới như vàng, dầu mỏ, cà phê…

Giá cà phê tăng tiếp sau khi Neumann Kaffee chốt thu hoạch vụ mới của Brasil ở mức 47,3 triệu bao, một con số khá thấp so với kỳ vọng của thị trường và dự báo của nhiều thương nhân quốc tế trước đó, đặc biệt là con số khá lạc quan của Volcafe.

Tin từ Reuters cho biết Carlos Mera, chuyên gia phân tích thị trường cà phê của Rabobank, cho rằng nông dân cà phê ở Việt Nam, nước trồng cà phê robusta lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục chờ mức giá cao hơn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng Tư đạt 9,43 triệu bao, giảm 9,75 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5,90 triệu bao cà phê Arabica và 3,53 triệu bao cà phê Robusta. Lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 7 tháng đầu niên vụ cà phê 2014/2015 đạt tổng cộng 62,51 triệu bao, giảm 3,8 % so với cùng kỳ niên vụ trước.

Sáng nay (03/6) Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng mạnh thêm 400 – 500 đồng lên ở mức 36.500 – 37.000 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. ĐƯC KON TUM

    Cung cầu sao giống cái ao,
    Hút cho cạn đáy bơm vào lại tăng.
    Làm cho dân chúng hiểu rằng:
    Cà phê lên giá phải chăng cung cầu.
    Giá này đã có từ lâu,
    40 không bán, giờ cầu giá lên.
    Bây giờ họ nói mua đền….
    Bù cho giá xuống mấy phiên vừa rồi.
    Ai ơi ! đừng ép dân tôi,
    Nếu mà cao giá xin mời đến mua…

  2. CUTUTU

    Xin gửi tới tất cả bà con đang còn hàng thật. Mong bà con mình vững tâm cương quyết không bán giá thấp hơn mức đầu vụ thì caphe mới có hi vọng tăng giá nữa được. Chứ mới giá 37-38 đã ăn thua gì.

  3. hanbl

    Cực khổ cả năm trời, nhưng đó là chuyện của Việt Nam, đâu có liên quan tới “Ông Tây” đâu? Tôi đi thăm dò xem được mùa hay mất mùa, còn hay đã bán?cũng có tặng áo mưa mà !

  4. lý thị dền

    Chào các bác.em giồng được ngót mẫu cà phê, cả nhà bốn miệng ăn, mà giá thế này thì tội cho cho nông dân chúng em quá.
    Nhà em năm nào cũng có mấy bác tây ghé thăm hỏi chân tình lắm nhé, lúc thì hỏi thu được nhiều không, lúc lại hỏi bao giờ thì bán, lúc lại hỏi còn cà phê không, lúc hỏi nhà được mấy cháu, nhiều khi lại tặng cả áo mưa nữa.
    Chắc các bác ấy không mua cà phê của Việt nam mình nữa hay sao ấy mà em hỏi bác đại lý bảo bác tây không mua nữa nên giá rẻ thế. Có bác nào biết mách cho em với.

  5. namlu

    Mấy bác đó là đội khảo sát sản lượng của mấy DN cà phê nước ngoài đó, sau này chị thấy mấy người đó hỏi cứ nói cà phê năm nay ít hơn, cà phê bán hết rồi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78