Bản tin thị trường cà phê ngày 15/10/2014 

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 300 đồng, xuống ở mức 40.700 – 41.800 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T11  ngày 14/10/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T11 ngày 14/10/2014

Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta đảo chiều giảm trở lại. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm 14 USD, tương đương giảm 0,65 %, xuống 2.155 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2015 giảm 15 USD, tương đương giảm 0,69 %, còn 2.174 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên trung bình. Biên độ giao dịch tương đối rộng.

Thị trường New York:

Trái lại, trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trở lại. Kỳ hạn giao tháng 12 tăng 3,8 cent, tức tăng 1,74 %, lên 221,9 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng 3,75 cent, tức tăng 1,69 %, lên 225,75 cent/lb. Khối lượng giao dịch dưới trung bình. Giá cà phê Arabica đã tăng lên mức cao kể từ tháng Giêng năm 2012.

Giá cà phê thế giới đảo chiều theo xu hướng hỗn hợp thể hiện tâm lý đầu cơ ngắn hạn với khuynh hướng thị trường không rõ ràng

Thời tiết khô hạn ở Brazil làm gia tăng mối lo về sản lượng. Ông Jack Scoville, phó chủ tịch tập đoàn Price Futures Group ở Chicago cho biết đã xuất hiện ý kiến nói rằng sản lượng Brazil năm 2015 sẽ không quá 40 triệu bao và có thể thấp hơn nữa trong vài năm tới.

Theo Ngân hàng Commerzbank AG – Đức, thời tiết các vùng trồng cà phê chính ở Brazil hiện vẫn quá khô, trong khi có rất ít triển vọng mưa trong 2 tuần tới.

Có dự báo cho rằng khối không khí khô phổ biến ở Đông Nam Brazil sẽ bị đẩy lùi trong nửa cuối tuần tới do một khối không khí lạnh sẽ thâm nhập vào từ hướng Nam và mang theo một số cơn mưa trên diện rộng. Tuy nhiên nguồn tin này chưa được xác thực.

Trong khi đó, nhà khí tượng Mỹ Commodity Weather Group dự báo sẽ có lượng mưa trung bình ở phía Đông Nam Brazil trong khoảng 11 – 15 ngày tới.

Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), khối sản xuất Mexico và khu vực Trung Mỹ đã sụt giảm 13,4 % sản lượng niên vụ 2013/2014 do bệnh nấm Roya hay gỉ sắt lá cà phê gây hại. ICO cũng dự kiến do việc chống bệnh vẫn chưa kết thúc nên sản lượng niên vụ 2014/2015 của khối sản xuất này chỉ “phục hồi nhẹ”.

Các thương nhân Đông Nam Á cho biết lượng hàng xuống tàu từ khu vực đã giảm đáng kể do nguồn cung gần cạn kiệt và hai bên vẫn không gặp nhau ở mức chênh lệch so với giá tham chiếu ở London.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 300 đồng, xuống ở mức 40.700 – 41.800 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. hoangnhuong

    Còn một ít dự tính hôm nay xuất kho chuẩn bị vụ mới nhưng giá lại giảm không biết có tăng lại hay không. Theo các bác nên bán hay chờ nữa vậy?

    1. Trịnh thức Pleiku

      Nếu cafe còn ít, mà kho còn rộng đủ chứa vụ sắp tới thì giá cao bán, giá thấp để sang năm luôn. Ai cùng ý nghĩ thi like phát.

  2. thongnguyen

    cà phê nông dân hiện đã hết cà phê vụ mới hái bói chẳng được là bao. Năm nay mười hộ thì 8 hộ kêu mất mùa rồi chắc tháng 11 may ra mới có cà vụ mới. Nhà tôi ở gần đại lý mà thấy chưa mua được hạt nào. Bằng giờ năm ngoái thấy mua được nhiều lắm rồi hôm nay các bác bán hàng giấy hàng thật lấy đâu ra

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76