Cà phê xuất khẩu của Honduras sẽ tăng 3,6% trong niên vụ tới

Theo thống kê tháng 7/2012 của ICO, Honduras xếp vị trí thứ 4 thế giới về xuất khẩu cà phê.

Xuất khẩu cà phê của Honduras, nhà sản xuất lớn nhất ở Trung Mỹ, có thể tăng 3,6% trong niên vụ tới bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 nhờ năng suất và sản lượng gia tăng, theo lời người đứng đầu của một tổ hợp tác sản xuất cà phê nội địa.

Lượng hàng xuống tàu có thể tăng 3,56% lên 5.673.000 bao (bao = 60 kg) so với niên vụ trước, đưa thu nhập xuất khẩu tăng 4,17% lên 1,5 tỷ USD, Victor Hugo Molina, Tổng giám đốc Viện Cà phê Honduras, cho biết ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ thủ đô Tegucigalpa. Sản lượng có thể tăng 2,6% lên 5,98 triệu bao, ông nói.

Theo ông V.H. Molina, lợi nhuận có được là từ việc thay đổi tập quán canh tác, sử dụng nhiều phân bón hơn, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tăng đầu tư vào các đồn điền cà phê.

Theo báo cáo thống kê tháng 8/2012 của Tổ chức Cà phê Quốc Tế (ICO), xuất khẩu cà phê của Honduras trong tháng 8 chỉ đạt 393.010 bao, giảm mạnh đến 36,4% so với 617.920 bao xuất khẩu trong tháng trước, xếp vị trí thứ 7 trong các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, lượng cà phê xuất khẩu của Honduras trong tháng 8 đã tăng rất mạnh, lên đến 457,82% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, theo thống kê tháng 7/2012 của ICO, Honduras xếp vị trí thứ 4 thế giới về xuất khẩu cà phê.

Anh Văn (Theo Bloomberg)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Anh Văn

    HONDURAS :
    Là quốc gia thuộc vùng Trung Mỹ, phía tây giáp Guatemala, tây nam giáp El Salvador và đông nam với Nicaragua, các phía còn lại giáp biển. Diện tích 112,4 ngàn km2, dân số khoảng 7 triệu người. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha, đơn vị tiền tệ là đồng Lempira (HNL). Là một trong những nước nghèo nhất của châu Mỹ.
    Lãnh thổ chủ yếu là đồi núi, nằm trong vùng có đa dạng sinh thái với nhiều cao nguyên tươi tốt.
    Chủ yếu trồng cà phê arabica, sản lượng hàng năm khoảng hơn 300.000 tấn (2010), dành cho xuất thô gần 90%, tiêu thụ hơn 10%. Vụ mùa cùng với các nước vùng Trung Mỹ, từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 9 năm sau (Oct-Sep).

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86