Tin buồn

Đắk Lắk: Niềm vui được mùa cà phê

Niên vụ cà phê 2013 – 2014, tỉnh Đắk Lắk đã thu được những thành công nhất định, khi cả năng suất, sản lượng cà phê đều tăng cao, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng nhẹ sau 4 năm liên tục sụt giảm.

Phơi cà phê trước khi đưa vào chế biến.
Phơi cà phê trước khi đưa vào chế biến.

Diện tích cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã vượt mốc 203.500 ha, năng suất bình quân mỗi ha xấp xỉ 2,5 tấn, tổng sản lượng cà phê nhân xô trên 460.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với niên vụ trước.

Quả cà phê được đưa xuống bể trong dây chuyền chế biến cà phê ướt.
Quả cà phê được đưa xuống bể trong dây chuyền chế biến cà phê ướt.

Đó là nhờ thời gian qua, ở Đắk Lắk, giữa doanh nghiệp và nông dân đã hình thành các liên minh sản xuất cà phê bền vững, nên diện tích cà phê có chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế đã đạt 30% và sản lượng chiếm tới 58%. Niên vụ vừa qua cũng đánh dấu sự hồi phục xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Lắk, với giá trị kim ngạch đạt 480 triệu USD.

Thành phẩm cà phê được đóng bao.
Thành phẩm cà phê được đóng bao.

Dự báo niên vụ 2014 – 2015, diện tích cà phê của tỉnh Đắk Lắk không tăng thêm, trong khi tổng sản lượng sẽ giảm khoảng 10%, do ảnh hưởng hạn hán và nhiều vườn cây già cỗi năng suất kém.

Chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chức năng tăng cường các biện pháp giữ ổn định diện tích cà phê hiện có, đẩy mạnh thâm canh sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận, thực hiện tái canh diện tích cà phê già cỗi.

>> Xem giá cà phê Đắk Lắk nhanh nhất

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tân BL

    Không biết đọc bài này xong có còn ai kêu năm ngoái mất mùa với diện tích cây cà phê sụt giảm, già cỗi nữa không?
    Năm ngoái cũng lý do hạn hán với vườn cây già cỗi thì năm nay… cũng rứa !

  2. phan đình thắng

    Năm ngoái mất mùa là rõ ràng, ai cũng biết! Nông dân kháng giá ra sao ai cũng biết, viết bài này ra để làm gì chắc ai cũng biết luôn !

  3. phan đình thắng

    Chỗ tôi ở Tam Bố có hộ mất hơn 50% sản lượng, đa số mất khoảng 20-30%. Đa số đều đã hết cà hoặc còn lại khá ít!

  4. nguyễn tá thuât

    Đúng nhà văn nói láo nhà báo nói hay… Các ông ấy ăn không ngồi rồi không biết nói gì nên toàn đăng tin nhảm nhí làm khổ dân… cà phê ở Đăk Lăk đều hơn 20 năm, phần cây già, phần phân bón giả. Không biết các ông ấy cân đất lên để tính năng suất phải

  5. phan đình thắng

    Bạn ho nam đọc kĩ đi. Niên vụ 2013 2014 là vụ vừa rồi đó! mà vụ vừa rồi mất mùa nghiêm trọng !

  6. ho nam

    Bạn @ phan đình thắng : Niên vụ cà phê 2013 – 2014 được tính từ ngày 1 – 10 – 2013 đến 30 -9 -2014. Còn niên vụ cà phê 2014 – 2015 tính từ ngày 1 -10 của năm 2014 đến ngày 30 -9 năm 2015 đó bạn! Vụ cà phê vừa thu hoạch xong thì gần như mọi nhà đều bị giảm sản lượng!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79