Việt Nam: xuất khẩu cà phê tháng 12/2014 tăng 42,8 %

doanh-nghiep-xuat-khau-ca-pheTheo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày cuối tuần, xuất khẩu cà phê trong tháng Mười Hai dự kiến sẽ tăng 42,8 % so với tháng Mười Một lên 120.000 tấn, tương đương 2 triệu bao (bao = 60 kg).

Hãng tin Reuters cho rằng dự kiến này phù hợp với mức kỳ vọng của thị trường.

Báo cáo còn cho biết khối lượng xuất khẩu 12 tháng của năm dương lịch 2014 sẽ khoảng 1,69 triệu tấn, tương đương 28,17 triệu bao, tăng 29,7 % so với năm dương lịch trước.

Đồng thời, báo cáo cũng đã điều chỉnh xuất khẩu cà phê tháng Mười Một xuống 84.000 tấn, từ mức 95.000 tấn đã dự báo trước đó, nhưng không đưa ra một lý do bất kỳ nào.

Trong khi đó, báo cáo ra ngày 25 hàng tháng của ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về xuất khẩu cà phê tháng Mười Hai ước đạt 168.000 tấn với giá trị đạt 338 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2014 ước đạt 1,73 triệu tấn và 3,62 tỷ USD, tăng 33,4 % về khối lượng và tăng 32,2 % về giá trị so với năm 2013.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 2.096 USD/tấn, giảm 0,86 % so với cùng kỳ năm 2013. Đức và Mỹ vẫn tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của nước ta.

Hôm đầu tháng, giới thương nhân đã dự kiến khối lượng xuất khẩu cà phê tháng Mười Hai vào khoảng 120.000 – 150.000 tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nguyễn Vịnh

    -Tổng cục Thống kê dự báo xuất khẩu tháng 12 đạt 120.000 tấn, tăng 42,8% so với tháng trước.
    -Ngành NN&PTNT dự báo xuất khẩu tháng 12 đạt 168.000 tấn, tăng… xấp xỉ 100% (?).
    Không biết có sự nhầm lẫn ở chỗ nào chứ cuối tháng 12 nghỉ khá dài thì xuất khẩu đâu ra mà ngành NN&PTNT ước báo nhiều như vậy?
    Nhầm lẫn rồi sẽ đính chính, nhưng nhầm lúc giá cả thế này thì chết nông dân trồng cà phê !

  2. thongnguyen

    Thật nực cười tháng 12. 2 cơn bão, nửa tháng về sau vừa nghỉ lễ vừa mưa dầm, hàng đâu ra mà lắm thế.

  3. mmtuan

    thị trường cà phê hứa hẹn sẽ bất ngờ , sẽ rất bất ngờ với số đông , nhưng sẽ ko bất ngờ gì với 1 bộ phận nhỏ các nhà tư bản Châu Âu và Mỹ .

  4. Bùi Quý Quyết

    Đồng chí Anh Văn lấy số liệu đâu mà nói như thật vậy. xin thưa với đ/c rằng sản lượng cà phê niên vụ 2014-2015 thấp hơn với cùng kỳ năm ngoái, một phần do mất mùa, phần nữa người dân chặt bỏ để trồng tiêu không phải là ít. vì vậy không thể có chuyện số liệu như vậy.

    1. Anh Văn

      @Bùi Quý Quyết
      Trong bài trên, tôi chỉ nói đến số liệu tháng, có ghi rõ nguồn, không đề cập gì về niên vụ cà phê 2014/2015 như bạn đã phản hồi.
      Hy vọng lần sau bạn đọc tin cẩn thận và chính xác hơn !

  5. Bùi Quý Quyết

    Trong tháng 12 thời tiết không được thuận lợi vì mưa dầm nhiều. Những người sản xuất ra cà phê như chúng tôi không thể hái và phơi khô được nên lấy đâu ra cà phê khô để mà bán. Vì vậy không có chuyện cà phê tháng 12 tăng cao như vậy đâu bạn à.

  6. Kinh Vu

    Cùng các bạn trên diễn đàn – về tình hình xuất khẩu trong tháng 12/2014.
    Theo số liệu mà Giacaphe.com chúng tôi có được hiện nay thì có thể nói rằng con số do Anh Văn dẫn nguồn của Tổng cục thống kê đưa ra là khá chính xác, chúng tôi có số liệu xuất của từng tuần, chứ không chỉ cả tháng từ những nguồn đáng tin cậy.
    Theo đó thì tổng lượng xuất trong tháng 12/2014 là khoảng 124.000 tấn, chúng ta cần hiểu rằng lượng xuất cuối năm 2014 không nhất thiết là lấy từ nguồn hàng mới của vụ 2014/2015 bởi nguồn hàng còn tồn lại tại các kho khu vực quanh Tp. HCM nắm trong tay các nhà kinh doanh.

    Nhân tiện nhắn bạn Bùi Quý Quyết, với bà con SX chúng ta thì chúng ta chỉ có thể thấy cà phê nhà mình còn ướt nằm trong bạt, xa hơn một chút chúng ta có thể thấy nhà hàng xóm, còn để nói đến lượng tồn kho thực sự của cả nước thì chúng ta cần có một góc nhìn khác bạn nhé, đừng nên quả quyết chắc quá điều mình không thể nhìn thấy hết.

  7. yennguyen

    Cuối tháng 11 giá kì hạn 2100 người ta bán nhiều cũng là hợp lý thôi mà. Chỗ các bác sao chứ chỗ em các lò sấy nhận cà tươi sấy thuê (nhưng dân không lấy cà phê về) họ vừa bán vừa cho đại lý lớn hơn lấy hết hàng bán trong giai đoạn đấy rồi. Nhờ anh bạn có lò sấy bán giá 41.700 mà anh ấy bán giúp có 5 tấn (mai này mình có nhân sẽ trả). Còn hỏi đại lý họ cho chốt 1 tấn còn nhiều hơn họ đòi phải có hàng.
    Với tình hình giá hàng hóa như dầu thô, vàng, cao su… cứ xuống chứ chưa có dấu hiệu hồi phục thiết nghĩ những người tranh mua với giá 40.000 để trữ liệu có đủ lực để giữ giá nội địa.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88