Thị trường tiêu Ấn Độ: Giá tiêu liên tiếp lập kỷ lục mới

tieu an do dai dienGiá tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng nóng, liên tiếp phá kỷ lục mỗi ngày trên thị trường giao ngay lẫn thị trường kỳ hạn.

Giá tiêu xuất khẩu đã chạm mức 10.000 USD/tấn theo xu hướng hiện tại, các nguồn thị trường cho biết.

Bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ “nhập khẩu tiêu vô tội vạ từ các nước láng giềng và các nguồn gốc khác trong khu vực Đông Nam Á”, họ nói rằng hàng nhập khẩu có thể xảy ra bởi vì chỉ phải đóng thuế 60 % theo hóa đơn.

Bên cạnh đó, có sự cáo buộc hạt tiêu hiện đang được nhập khẩu miễn thuế để cho ngành chế biến bổ sung giá trị gia tăng và tái xuất cũng có thể bị thẩm lậu vào thị trường trong nước do giá trong nước hiện rất cao và vì cái mớ bòng bong có sẵn của vấn đề giá trị gia tăng và tái xuất khẩu.

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) trong báo cáo tại Hội nghị Thường niên phiên gần đây cho rằng Ấn Độ sẽ thu hoạch 45.000 tấn trong năm nay, nhưng giới thương nhân Ấn Độ cho rằng chỉ đạt 35.000 tấn, trong khi các đại lý tại cơ sở cho rằng thậm chí chỉ dưới 30.000 tấn do vấn đề thời tiết không thuận lợi.

Với tình hình nguồn cung thắt chặt hiện nay, thương mại cho rằng đây là thời gian phù hợp nhất để cho Hội đồng Gia vị và các quan chức FSSAI bắt đầu từng bước để xóa ước tính có 6.000 tấn tiêu đang được cầm giữ tại các kho hàng.

Không có một lượng hàng nào được đưa đến và cũng không có giao dịch nào hôm thứ Sáu, ngày 4/4, cho những ai muốn bán.

Trên sàn NMCE, hợp đồng kỳ hạn tháng Tư và tháng Năm tăng 1.712 Rupi và 840 Rupi lên mức 58.774 Rupi/tạ và 57.208 Rupi/tạ (tương đương 9.776 USD/tấn và 9.516 USD/tấn). ( 1 USD = 60,1182 Rupi )

Trên sàn IPSTA, tất cả các hợp đồng đang hoạt động khi đóng cửa đều tăng 1.000 Rupi/tạ so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Nhu cầu rất mạnh mẽ cho thấy hiện nay tiêu Rajkumari ( huyện Idukki ) loại có dung trọng cao đã được giao dịch ở mức 600 Rupi/kg.

Giá giao ngay tăng vọt lên thêm  1.500 Rupi, phá vỡ kỷ lục của ngày hôm trước để đạt 55.000 Rupi/tạ (tương đương 9.149 USD/tấn) cho loại tiêu xô và 57.000 Rupi/tạ (tương đương 9.481 USD/tấn) cho loại tiêu chọn và hứa hen có khả năng còn tăng thêm nữa.

Giá tiêu đặc chủng MG1của Ấn Độ xuất khẩu đã tăng lên trên 9.750 USD/tấn (c&f) đi châu Âu và 10.000 USD/tấn (c&f) đi Mỹ.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Thanh Tâm - CưKuin

    Giá tiêu ở Cưkuin – Đắc Lắc chiều nay (13/4/2014) đại lý chào mua 138k chưa cộng rem rồi bà con ạ.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85