ICO: 2 tháng đầu niên vụ 2013/2014 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm mạnh

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Việt Nam chỉ xuất khẩu được 1,1 triệu bao cà phê (loại 60kg) trong tháng 11/2013, đưa tổng khối lượng xuất khẩu trong 2 tháng đầu niên vụ 2013/2014 lên 2,1 triệu bao, giảm 37,7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong số các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

ICO: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm mạnh trong 2 tháng đầu niên vụ 2014
ICO: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm mạnh trong 2 tháng đầu niên vụ 2014

Brazil, nước dẫn trước Việt Nam về khối lượng xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,5%, đạt 5,73 triệu bao.

Ngược lại, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ ba trong giai đoạn này là Colombia lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 50% so với cùng kỳ, đạt 1,98 triệu tấn.

Indonesia cũng là một quốc gia khác đang theo sát Việt Nam khi khối lượng xuất khẩu của nước này đạt 1,96 triệu tấn, giảm 23,5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong 2 tháng đầu niên vụ 2014 (tính từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014), xuất khẩu cà phê của thế giới đạt 16,55 triệu bao, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước, sau khi ghi nhận mức tăng 2,3% trong cả niên vụ trước.

Trong niên vụ 2012/2013, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, sau Brazil và trước Indonesia.

>> Xuất khẩu cà phê 2013: Giải khó khăn cố hữu

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Ngô Phú Hiển

    Bà con thân mến!
    Theo nhận định của tôi, khả năng lên 1800-1950 sẽ sớm đạt được, hiện nay xu hướng đi ngang, trong ngôn ngữ chuyên ngành gọi là sideways sẽ dao động lên xuống trong vùng 1700-1800 trước khi tăng lên khu 1950 hoặc cao hơn. Lý do là vì các nhà đầu cơ muốn canh mua ở vùng giá thấp nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận, họ sẽ có những đợt mua rồi tạm nghỉ chờ giá xuống mới tiếp tục mua thêm. Sau khi lực lượng mua đã đủ mạnh mới có sức bật lên khu cao hơn, thời kỳ này còn gọi là chu kỳ mua tích lũy. Trong phiên hôm nay hoặc một vài phiên tới khả năng tăng tiếp vẫn có thể xảy ra nhưng cũng tiềm ẩn những dấu hiệu cho khả năng giảm về khu 1690, 1680-1670 có thể xảy ra trước khi tăng trở lại.
    Tôi thông tin cho bà con được rõ để tham khảo, định liệu cho công việc của mình.
    Thân mến!
    Ngô Phú Hiển

  2. Ngô Phú Hiển

    Chào bạn Phú Hoàng, do công việc phân tích chiếm khá nhiều thời gian và mệt nhọc nên đã chậm trả lời.
    Tôi không dám chắc cụ thể, nhưng theo tôi xu hướng tăng vẫn được duy trì, từ nay đến cuối tuần có khả năng giá lên được khoảng 1800-1860.
    Thân.

  3. Ngô Phú Hiển

    Lưu ý: Hiện nay do nhu cầu sắm tết, hàng bán ra khá nhiều đã cản trở đà tăng, xét về mặt kỹ thuật, nhiều lần tăng lên vùng 1745-1750 nhưng không giữ được do lực bán ngăn cản. Trong phiên hôm nay, nếu giữ trên 1720 có thể sẽ tăng mạnh lên vùng 1800-1860, ngược lại, nếu xuống dưới 1720, khả năng giảm về 1670 có thể xảy ra trước khi tăng trở lại. Trong trường hợp như vậy, trong tuần này có thể giá sẽ không tăng được lên vùng 1800-1860.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83