Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 11/2013 tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá

ca phe khoDữ liệu báo cáo hàng tháng, tháng 11/2013 của Tổng cục Hải quan cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng này chỉ đạt 80.372 tấn, tuy tăng 31,4% so với tháng trước nhưng giảm 25,6 % so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê tháng 11 đạt 143,35 triệu USD, tăng 16,3 % so với tháng 10 và giảm 26,2 % so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế 2  tháng đầu niên vụ cà phê 2013/2014, tính từ tháng 10/2013 – tháng 9/2014, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 141.527 tấn cà phê, giảm 38,49 % so với cùng kỳ niên vụ trước đó.

Tuy nhiên, báo cáo thống kê của ngành Hải Quan thấp hơn gần 14.000 tấn so với ước báo của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đưa ra vào cuối tháng trước.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan còn cho biết, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2013 đạt 18.352 tấn, với giá trị kim ngạch 36,72 triệu USD, nâng khối lượng xuất khẩu của khối này 11 tháng đầu năm lên 337.373 tấn, với giá trị kim ngạch 753,29 triệu USD.

Khối doanh nghiệp FDI chiếm 28,89 % khối lượng xuất khẩu cà phê của cả nước trong 11 tháng đầu năm 2013.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nhu Pham

    Giá lại giảm nữa rồi bà con ơi. Sắp tết rồi! Giá cả mọi thứ đều tăng, chỉ có giá cafe chúng ta cứ giảm.
    Vay ngân hàng thì cũng phải trả lãi suất. Rồi giá cafe thế này người dân có đủ khả năng thanh toán không? Sao nhà nước không hỗ trợ trượt giá cho dân. Chứ giải pháp ngân hàng cho vay có phải là tối ưu nhất?…
    Thương lắm những người trồng cafe!

  2. Trúc Lam

    Không thể bán cà phê dưới hoặc bằng giá thành sản xuất. Nếu giá như hiện nay thì lãi suất vay một năm cộng vào vẫn còn dưới 40.000đ/1kg. Cũng có nghĩa là vay hoặc tiếp tục vay ngân hàng để đầu tư sản xuất khi nào giá cà phê trở lại giá đích thực trên 40.000đ/1kg chúng ta mới bán. Nhưng nhớ một điều là vẫn bán hạn chế. Nếu chúng ta không nhớ, không làm điều này thì cũng có nghĩa là tự mình trói mình có khi đến tự chết. Hiện nay giá cà phê chững lại hoặc sẽ xuống trở lại là do các Nông trường, các Công ty cà phê bán ra. Chúng ta lại bán ra nhiều, kho dự trữ tăng lên “họ nắm lấy cái dây thừng dắt ta đi”, lúc đó ta sẽ là gì. Hỡi những người trồng cà phê! Đừng để mu muội hơn người uống cà phê?!

  3. Toan- Gialai

    Giá cà phê ơi ! Sao bảng giá trực tuyến không có số liệu gì hết vậy ? Có hướng dẫn gì không ?

    *Vẫn hoạt động bình thường ! Bạn nhấn phím f5 để kiểm tra lại.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84