Tin buồn

Indonesia: Sản lượng cà phê sụt giảm 20 – 25 % do thời tiết ẩm ướt

Sản lượng cà phê của Indonesia trong năm 2013 dự kiến sẽ giảm từ 20 – 25 % so với năm ngoái, một quan chức ngành công nghiệp cho biết hôm thứ Tư, khi thời tiết ẩm ướt cản trở việc thu hoạch tại quốc gia trồng cà phê Robusta lớn thứ hai thế giới.

Quả cà phê được nông dân Indonesia xát dập vỏ để phơi nhanh khô hơn

Ông Moenardji Soedargo, giám đốc điều hành tại công ty Công nghiệp Cà phê PT Aneka, và là một cố vấn của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia (GAEKI), cho biết năm ngoái quốc gia Đông Nam Á này đã sản xuất được khoảng 700.000 tấn cà phê.

“Đã có quá nhiều mưa năm nay, điều đó khiến cho quả cà phê rụng xuống và hỏng,” Soedargo nói với hãng tin Reuters. “Ngay cả hoa cà phê cũng thối và rơi xuống.”

GAEKI, được thành lập vào cuối năm 2011, có khoảng 40 thành viên, trong đó có hai nhà xuất khẩu hàng đầu của đất nước.

Cuối năm ngoái, Hiệp hội các nhà xuất khẩu và công nghiệp cà phê Indonesia (AEKI) dự báo năm 2013 sản xuất sẽ vào khoảng 650.000 đến 700.000 tấn.

Khoảng 95 % sản lượng cà phê ở Indonesia là sản xuất từ các nông hộ nhỏ, bao gồm khoảng 1,3 triệu ha.

Tỉnh Sumatra góp phần lớn trong tổng sản lượng cà phê của Indonesia, với vụ thu hoạch chính trong tời gian từ tháng Ba đến tháng Tám, bên cạnh một vụ nhỏ hơn từ tháng Chín đến tháng Giêng.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78