Cameroon: thu mua ca cao để nghiền nhiều hơn năm trước

Khối lượng hạt ca cao được 2 nhà máy nghiền công nghiệp trọng điểm Cameroon thu mua trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 5 của mùa vụ 2012/2013 tiếp tục gia tăng, so với khối lượng thu mua cùng kỳ trong vụ mùa trước số liệu thống kê được Hội Đồng Cà Phê và Ca Cao quốc gia (NCCB) đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu, 28/6 vừa qua.

Số liệu thống kê đã chỉ ra rằng có 28.000 tấn hạt ca cao được mua trong giai đoạn này, giảm từ 26.857 tấn đã được mua trong cùng kỳ năm ngoái.

Mùa vụ ca cao của Cameroon chính thức kéo dài từ tháng 8 năm trước cho tới tháng 7 năm sau.

Các liên kết giữa Cameroon với Thụy Sỹ là dựa trên Barry Callebaut AG (BARN.EB), và Chococam, là 2 nhà máy nghiền ca cao tại địa phương. Barry Callebaut Barry Callebaut được đại diện bởi Societe Industrielle Camerounaise, hoặc Sic Cacao S.A, trong đó có 70% cổ phần thuộc quyền sỡ hữu của  công ty Thụy Sỹ và 30% còn lại do Chính Phủ Cameroon nắm giữ. Còn Chococam phần lớn thuộc quyền sở hữu của công tySouth Africa’s Tiger Brands Ltd (TBS.JO).

Lượng ca cao được mua trong tháng 5 của công ty Sic Cacao ở mức 467 tấn, tăng một  lượng nhỏ so với 434 tấn đã mua cùng kỳ trong mùa vụ trước.

Trong khi đó, lượng thu mua trong tháng 5 của công ty Chococham là 21 tấn. Dữ liệu còn cho biết công ty này không hề mua một lượng ca cao nào trong tháng 5 của mùa vụ trước.

Trong vụ mùa ca cao 2011/2012, 2 công ty Sic Cacao và Chococam đã chế biến ra 29.924 tấn ca cao nghiền

Theo số liệu của chính phủ, cả 2 công ty đã thu mua 28.413 tấn hạt ca cao để chế biến trong vụ mùa 2010/2011. Socola, bột ca cao, bánh ca cao và rượu do công ty Sic Cacao sản xuất được bán chủ yếu tại thị trườngCameroonvà  năm quốc gia  láng giềng trong Cộng đồng Kinh tế khu vực Trung Phi.

Theo số liệu của ngành công nghiệp và Chính phủ, sản lượng ca cao tại Cameroon trong vụ mùa 2011/2012 vừa qua đạt 210.034 tấn, giảm từ mức kỷ lục 240.000 tấn trong vụ mùa 2010/2011.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85