Tin buồn

Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 1/2013 tăng 34,7%

Theo báo cáo của ngành Hải Quan, Việt Nam xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2013 đạt 218.960 tấn, tăng 34,7% so với tháng 12/2012 và tăng mạnh lên 85,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp kinh doanh cà phê
Một doanh nghiệp kinh doanh cà phê – Ảnh minh họa

Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 454,51 triệu USD, tăng 37,6% so với tháng trước và tăng vọt lên 88,5% so với tháng 1/2012.

Con số này cao hơn con số dự báo 191.000 tấn của ngành Nông nghiệp & PTNT đưa ra ngày 25 hàng tháng, và cũng cao hơn con số ước tính 200.000 tấn do Tổng cục Thống kê công bố vào cuối tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu niên vụ 2012/2013, từ tháng 10 đến hết tháng 1, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 605.700 tấn, tăng từ 370.600 tấn cùng kỳ của niên vụ trước.

Được biết, trong niên vụ cà phê 2011/2012, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 1.559.800 tấn với giá trị kim ngạch 3,34 tỷ USD, là niên vụ có khối lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. Tiếp tục giữ vững vị trí cường quốc sản xuất và xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nông Cà

    Niên vụ 2011-2012 xuất khẩu 1,56 triệu tấn.
    Niên vụ 2012-2013 mất mùa, sản lượng giảm thấp nhất 20%, ước tính xuất khẩu chỉ đạt 1,2 triệu tấn là cao nhất.
    Trong khi đó 4 tháng đầu niên vụ 2012-2013 đã xuất khẩu 605 ngàn tấn (tăng 50% cùng kỳ năm ngoái), chiếm 50% tổng sản lượng sẽ xuất khẩu toàn niên vụ theo ước tính.
    Nhưng đặc biệt giá vẫn giữ ở mức bình quân 2000 USD/tấn, cho thấy dấu hiệu nguồn cung trong tương lai đã có dấu hiệu cạn kiệt đối với nhà đầu tư.
    8 tháng còn lại chỉ còn 50% sản lượng xuất khẩu. giá bình quân sẽ tăng lên 2500 USD / tấn là trong tầm tay!
    Bà con cứ yên tâm ăn tết thoải mái.
    Kính chúc một năm mới VẠN SỰ TỐT LÀNH.

  2. Trần Ninh

    Xuất khẩu cà phê tháng 2/2013 ước đạt 100.000 tấn, tương đương 1.667.000 bao (bao= 60kg), với giá trị kim ngạch đạt 233 triệu USD. Con số này là giảm 50,5% về lượng và giảm 46,1% về giá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 319.000 tấn với giá trị kim ngạch 678 triệu USD, tăng 98,5% về lượng và tăng 101,3% về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012. Tổng cục Thống kê cũng đã điều chỉnh xuất khẩu tháng 1/2013 lên 219.000 tấn so với ước tính trước đó là 200.000 tấn.

    Theo báo cáo của ngành Hải Quan, Việt Nam xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2013 đạt 218.960 tấn, tăng 34,7% so với tháng 12/2012 và tăng mạnh lên 85,8% so với cùng kỳ năm trước.Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 454,51 triệu USD, tăng 37,6% so với tháng trước và tăng vọt lên 88,5% so với tháng 1/2012.
    Đây là những con số của 02 nguồn thông tin, các bạn xem nên hiểu thế nào?

    1. Nguyễn Vịnh

      Tôi thấy không có gì lạ cả !
      Rất vui nếu bạn chỉ ra cụ thể chỗ nào bạn chưa rõ để ta cùng trao đổi.
      Cám ơn bạn.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81