Khan hàng, giá hạt tiêu vụ mới được đẩy lên cao

Một số thương lái chuyên cung cấp hàng cho các công ty chế biến và xuất khẩu hạt tiêu cho biết, các công ty đang tăng cường tìm kiếm nguồn hàng do nhu cầu của khách ngoại bị gián đoạn trong kỳ nghỉ Tết.

Chốt phiên cuối tuần trước, giá tiêu kỳ hạn tại thị trường Kochi-Ấn Độ giảm nhẹ, mặc dù giá tăng vẫn là xu hướng chính trong tuần qua. Kỳ hạn các tháng 2, 3, 4 lần lượt xuống ở 30.250 Rupi/tạ, 30.330 Rupi/tạ và 30.400 Rupi/tạ, tương đương 6.179 USD/tấn, 6.195 USD/tấn, 6.209 USD/tấn. Trong khi giá hạt tiêu giao ngay tiếp tục tăng thêm 158 Rupi, lên 31.186 Rupi/tạ, tương đương 6.370 USD/tấn. (1 USD = 48,9598 Rupi)

Giá tiêu kỳ hạn hiện đang tăng liên tục trong đó có phần do năng suất hạt tiêu của Ấn Độ năm nay không như dự kiến và người nông dân nước này trồng tiêu theo lối quảng canh. Vì thế nguồn cung tiêu thế giới trước mắt sẽ còn khan hiếm.

Theo các nhà quan sát trên sàn, khoảng hai tháng nay giá tiêu giao theo kỳ hạn luôn thấp hơn giá tiêu giao ngay. Điều này không chỉ có lợi cho nông dân trồng tiêu Ấn Độ đang trong mùa thu hoạch mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới năm nay tiếp tục ẩn chứa những biến động khó lường.

Hiện nay ở Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện có số lượng diện tích tiêu lớn nhất nước ta đã bắt đầu đẩy mạnh tiến độ thu hái tiêu vụ mới năm 2012. Tiếp theo sau là Đông Nam bộ, Tây nguyên cũng đã bắt đầu thu hoạch tiêu ở một số vùng chín sớm.

Sáng nay, 6/2, giá tiêu đen xô vụ mới tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng nhẹ. Hiện đang giao dịch chung quanh mức 116.000-117.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng so với những ngày đầu vụ. Tuy nguồn cung đã đưa ra thị trường nhưng giá tiêu đen xô vẫn nhích lên, khẳng định nhu cầu hàng thực trên thị trường vẫn còn căng thẳng.

Tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 Gr/l-FAQ được chào giá 5.800 USD/tấn, loại 550 Gr/l-FAQ giá 6.150-6.200 USD/tấn, FOB, lên tương đương mức giá trước kỳ nghỉ Tết. Trong khi tiêu đen Ấn Độ loại đặc chủng MG1 có giá 6.600 USD/tấn đi châu Âu và 6.900 USD/tấn đi Mỹ, (C&F), tiếp tục tăng nhẹ.

Theo thống kê của Hải Quan, xuất khẩu hạt tiêu 15 ngày đầu tháng 1/2012 đạt 1.978 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 14 triệu USD, tuy chỉ tăng 3,51 % về lượng nhưng tăng đến 44,36 % về giá so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu đang ở mức cao.

Được biết vào ngày 9-11/2/2012 tới đây là ngày Lễ hội gia vị của Ấn Độ, sẽ có khoảng 200 khách khắp nơi trên thế giới được mời đến tham dự, trong đó có nhiều nhà chế biến và kinh doanh hạt tiêu.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. tiêu lép

    Mấy trận mưa sớm trái mùa năm trước tai hại thật, tiêu Xuân Lộc, Đồng Nai ước chừng bị giảm năng suất đến hơn 30%, có vườn có thể giảm lên tới 50%.
    Năm nay chắc chắn giá tiêu sẽ cao nữa, tiếc thật.

  2. rausach

    Tình hình xuất khẩu hiện đang tạm lắng. Theo chỗ mình biết, thì nhiều công ty chưa có kế hoạch gì về hạt tiêu cả. Bác Tiêu lép đưa thông tin chính xác hay không đó? Kẻo đến giữa vụ rồi lại thấy năng suất tăng ầm ầm…

  3. tieuphong

    Tiêu Lép thất thu từ 30%- 50% là giỏi đó. Tôi cũng ở Đồng Nai vườn tiêu của tôi thất thu trên 50 % và rất nhiều vườn tiêu bị chết, nhìn muốn rơi nước mắt, nhưng với riêng giống tiêu Vĩnh Linh thôi, còn những giống tiêu như tiêu Trâu, tiêu Sẻ thì năng suất vẫn bình thường. Chào thân ái.

  4. Bù Na

    Theo bài này, giá tiêu đen loại 550 Gr/l đã được chào giá 6.150-6.200 USD/tấn rồi. Giờ lên sàn chốt được 6.050 USD/tấn thì chẳng có gì gọi là cao. Mà loại này hình như là tiêu đen xô số 1 của ta rồi phải ko các bác? Có thấy loại nào hơn loại này nữa đâu!

  5. Tiêu sọ

    Theo tôi được biết về tiêu đen, Việt Nam chủ yếu xuất 4 loại: 500 Gr/l-FAQ, 550 Gr/l-FAQ và 500 Gr/l-Asta, 550 Gr/l-Asta. Có 2 loại cao cấp 580 Gr/l-FAQ và 580 Gr/l-Asta nhưng được chào hàng rất hạn chế.
    Lượng hàng tiêu đen chiếm nhiều nhất vẫn là loại 500 Gr/l. Trong những bài viết về giá tiêu dễ dàng thấy rõ những chi tiết này.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87