Tin buồn

Bộ nông nghiệp: Sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 ước giảm 15%

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần cho biết sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 có khả năng giảm khoảng 15% so với kế hoạch do thời tiết không thuận lợi, dự kiến chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn.

Hái cà phê xanh

Tại Đắk Lắk, nơi có sản lượng cà phê cao nhất nước, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp tăng cường công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm cà phê chỉ thu hoạch đại trà khi vườn cây có tỷ lệ quả chín đạt từ 90% trở lên nhằm bảo đảm chất lượng càphê xuất khẩu.

Dự kiến, niên vụ càphê 2010-2011 này, Đắk Lắk có khoảng 170.000ha cà phê cho thu hoạch.

Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, tuy sản lượng và chất lượng càphê niên vụ 2010-2011 giảm sút nhưng giá cà phê đang ở mức cao giúp nông dân bù lại những thiếu hụt về sản lượng. Với mức giá càphê như hiện nay, nông dân rất phấn khởi.

Hiện giá càphê nhân đã tăng cao nhất trong vòng hai năm qua. Cụ thể, giá càphê nhân được các doanh nghiệp thu mua xô dao động quanh mức 35.800-36.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê nhân xô cuối tuần qua tại các tỉnh Tây Nguyên đứng ở mức 35.000-36.000 đồng/kg; giá xuất khẩu FOB tại Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở mức 1.855 USD/tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. TIẾN

    tôi thấy với sản lượng mất mùa như năm nay và giá 35000 chưa phải là tốt vì tính so với lạm phát 11,7% và giá các loại đầu vào tăng cao thì người dân cũng chưa lãi nhiều. thông tin cà phê mất mùa như hiện nay chúng ta phải thông tin cho tất cả cùng biết như thế nguồn cung thiếu hụt có thể đẩy giá tăng lên giúp người dân an tâm với vụ mùa thất thu này. cần phải quyết liệt với tình trạng đầu cơ của những người nhiều tiền làm cho thị trường đi sai quỹ đạo của nó. không nên để tình trạng ép giá người dân vào thời điểm cận tết

  2. Dự báo

    – Hôm 8-12, ICO lại đưa ra dự báo mới về sản lượng cà phê của Brazil, Việt Nam và Colombia. Theo đó, ICO dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2010/2011 có thể giảm 2,8% xuống còn 17,5 triệu bao. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa cũng đưa ra nhận định trong niên vụ 2010/2011, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ giảm xuống, còn khoảng 1,1 triệu tấn, tương đương giảm 20% so với niên vụ trước do biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến mùa màng ở nhiều nơi.
    – Đa phần những nông dân trồng cà phê có kinh nghiệm mà tôi biết đều ước chừng niên vụ mới phải giảm trên 20% năng suất, thậm chí có người còn cho rằng năng suất giảm đến 30%.
    nguồn : https://giacaphe.com/9628/noi-buon-mua-thu-hoach-ca-phe/

  3. Anh Tien

    Nói như Bộ NN thì vụ sản lượng vụ 09/10 của VN đạt 1.176.500 tấn. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì trước đây Bộ NN & PTNN Việt Nam đưa ra số liệu dự báo thấp hơn nhiều chứ không phải số liệu đó. Theo tôi trước khi đưa ra dự báo sản lượng vụ này Bộ NN nên đưa ra đánh giá lại sản lượng vụ trước đã.

    1. Nguyễn Vịnh

      Gửi bạn Anh Tien, mời xem :
      Bảng 1: Sản lượng cà phê của Việt Nam theo năm (tính từ tháng 10 đến tháng 9)
      2008/2009 2009/2010 2010/2011(dự báo)
      Thời gian bắt đầu niên vụ 10/2008 10/2009 10/2010
      Sản lượng (hạt cà phê xanh, nghìn tấn) 1.080 1.050 1.124
      Sản lượng trung bình (tấn/ha) 2,16 2,09 2,10
      Nguồn: Bộ Nông nghiệp & PTNN, dự báo của FAS
      Con số 1.176.500 tấn (09/10) là bạn lấy ở đâu vậy?

      1. Anh Tiến

        Cảm ơn anh Vịnh, xin lỗi mọi người, tôi đọc chưa kỹ bài viết. Ý của Bộ NN là sản lượng vụ 10/11 giảm 15% là so với dự báo trước đây chứ ko phải so với vụ 09/10.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87