Thị trường cà phê ngày 12 + 13/02/2015

Sáng nay (13/2), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 800 – 900 đồng, lên ở mức 40.400 – 40.800 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T3 hai ngày 11+12/02/2015
Biểu đồ cà phê Robusta London T3 hai ngày 11+12/02/2015

 Thị trường London:

-Phiên ngày 11/2: Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta thể hiện xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 5 USD, tức tăng 0,26 %, lên 1.942 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 3 USD, tức tăng 0,15 %, lên 1.974 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 không thay đổi, vẫn ở mức 1.999 USD/tấn, các mức tăng rất nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

-Phiên ngày 12/2: Giá cà phê Robusta gia tăng trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 46 USD, tức tăng 2,31 %, lên 1.988 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 46 USD, tức tăng 2,28 %, lên 2.020 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 43 USD, tức tăng 2,11 %, lên 2.042 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Thị trường New York:

-Phiên ngày 11/2: Trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica điều chỉnh theo xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 0,05 cent, tức tăng 0,03 %, lên 159,45 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 0,05 cent, tức tăng 0,03 %, lên 162,3 cent/lb, trong khi kỳ hạn giao tháng 7 trái chiều giảm 0,05 cent, tức giảm 0,03 %, xuống 164,85 cent/lb, các mức điều chỉnh rất nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức rất cao.

-Phiên ngày 12/2: Giá cà phê Arabica cũng cùng xu hướng tăng trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 5,1 cent, tức tăng 3,1 %, lên 164,55 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 5,15 cent, tức tăng 3,08 %, lên 167,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 5,2 cent, tức tăng 3,06 %, lên 170,05 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch “khủng”.

Đồng Reais Brasil mạnh trở lại đã làm tăng giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu được giao dịch tính bằng USD do Brasil là nhà sản xuất hàng đầu.

Giá cà phê gia tăng còn do nhà đầu tư cân nhắc khi hợp đồng tháng Ba sắp tới ngày hết hạn quyền chọn.

Viện Thống kê Brasil (IBGE) vừa đưa ra con số dự báo vụ mùa cà phê năm nay sẽ giảm 2,7% xuống 43,9 triệu bao (tương đương 2,6 triệu tấn), qua đó chốt sản lượng cà phê Robusta ở mức 11,7 triệu bao, giảm 11,3%, trong khi dự kiến sản lượng cà phê Arabica tăng 0,8% lên 32,2 triệu bao.

IBGE còn cho biết, lượng mưa năm nay ở bang Minas Gerais và Sao Paulo hiện vẫn còn dưới mức trung bình. Và lần này hạn hán được cho là càng tồi tệ hơn đang diễn ra ở Espirito Santo, bang trồng cà phê Robusta chủ yếu.

Sáng nay (13/2), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 800 – 900 đồng, lên ở mức 40.400 – 40.800 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. vinhtoan

    Giá cà phê trên mạng là 40.400 mà không biết ở ngoài thương lái mua bao nhiêu vậy mọi người. Mình ở chổ Di linh Lâm đồng. Đang lâm nợ nên xem giá cà được giá thì đẩy luôn để trả ít nợ nần ăn tết cho khỏe

  2. nông dân cà phê

    Không biết các nhà đầu cơ đang giở trò gì đây, Thường thì các ngày giáp tết Nguyên đán giá hay bị ép giảm, cộng thêm thời hạn phải chốt giá tháng 3 đang đến gần. Vậy mà hôm nay giá tăng mạnh thế. Nhà còn mấy tấn có nên bán hay không đây?

    Trong phần bảng giá trực tuyến Thịnh Còi có nhầm không mà chốt phiên cà Mo tăng ít vậy thôi à?

  3. Nguyễn thuỳ hương

    Cứ hét giá cho cao chứ có đại lý ma nào mua tới giá đó đâu, hôm nay ở Lâm Hà họ phát có 40k ạ

    1. Tân BL

      Bạn nên cám ơn họ chứ ! Vì họ mua thấp nên bạn ko bán.
      Ko bán thì vẫn còn cà để bữa sau bán giá cao hơn, vậy thì ko cám ơn họ à ?!
      Đợi thêm nữa đi, lo gì !

  4. nguyen tan trung

    Mình ở Lâm Hà chỗ mua cao nhất có 40.300đ/1kg, đó là chỗ thân quen với nhà mình nên mới có giá đó. Mình cũng đang chờ giá 41, 42 bán một ít mua phân bò mà thấy khó quá.

  5. coffee

    giáp tết tăng một tí để các đại lý mua được hàng và lúc này bà con cũng cần tiền tiêu tết, sau tết cà lên là điều chắc chắn, hiện nay mùa khô còn kéo dài nước hết lấy gì mà tưới cho cà sang năm lại mất mùa thôi, đại lý ở Lâm Hà mua có 40.2 thôi

  6. suồn ba lá

    Chúc mừng bà con nào còn cà. Thế là bà con nông dân và đầu cơ nhỏ lẻ khu vực tây nguyên năm nay sẻ thắng lớn. Bà con nào cần tiền đầu tư tưới cà thì canh giá khoản 43tr tương đương giá thế giới khoảng 2.170, và từ đây đến 15 ngày sau nếu thấy giá tháng 3 bằng hoặc cao hơn tháng 5 thì có cơ hội bán 50tr chúc bà con ăn tết vui vẻ.

  7. Meobeo

    Lại bắt đầu thấy giá nhích lên 1 cái là còn bao nhiêu tấn khai hết. Rồi ước được giá 41, 42 nữa chứ. Hồi còn < 40 thì trông trở lại giá 40 để bán. Thôi, bà con nào cần tiền tiêu tết thì cắt 1 ít để trang trải, còn có thể để được thì cứ để khi nào thấy giá cả hợp lý thì bán chứ đừng tham bong bóng mất cả cái phao bơi như những năm trước rồi lại than phiền.

  8. Hà Hồng Quân

    Chán với cà phê rồi, giá thì bọt bèo, mua thì mua nợ, bán được hơn 1 tháng rồi mà chưa trả tiền…

  9. nguyenthuan

    Không biết ra tết cà phê có lên mạnh giống như mọi năm nữa không các bác ơi.
    Tôi thấy thật là khó với tình hình ko theo hướng giống mọi năm rồi à

  10. vinhtoan

    Hôm nay cà lại nhỉnh lên 1 chút nữa kìa bà con ơi. Gần tết cổ truyền dân tộc do mấy ông bà phù hộ hay sau mà giá cứ tăng nhích nhích vậy ta. Hay có ai đó đầu cơ thu mua rồi ra tết phóng vọt giá lên 45k không vậy mọi người. Thấy giá 40k cũng ham nhưng lại thấy hơi tiếc vì mình cảm giác giá còn lên nữa, cho nên mình quyết định không bán, chờ lên thêm chút nữa rồi đẩy em nó đi luôn khỏi phải lo lắng rầu rĩ nữa. Để cà như để cục nợ đó mọi người nhắm sớm đưa em nó đi được thì đưa cho khỏe nhé. Chúc mọi người may mắn

  11. Thôngle

    Chắc là biết VN sẽ nghỉ ăn Tết dài ngày nên đầu cơ quốc tế thoải mái đẩy giá lên để tha hồ độc quyền bán hàng chứ gì

  12. nguyen thanh long

    Giá các công ty mua 40,8-40,9 đó bạn, mấy ông đại lý chưa chịu bán, thậm chí họ còn đòi bán giá 41.000 mới chịu kìa.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82