Tin buồn

Quảng Trị: hơn 4.200 ha cà phê nhiễm bệnh rụng quả hàng loạt

Ngày 20-9, tin từ Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết hơn một tháng nay, 4.200ha cà phê đang vào vụ thu hoạch ở huyện Hướng Hóa bị nhiễm bệnh rụng quả hàng loạt.

Nguyên nhân gây bệnh được xác định là do cây bị thiếu chất vì bón phân không cân đối trong nhiều vụ liền và bị bệnh thán thư (đốm nâu). Hiện tại, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà con cách xử lý, kịp thời khoanh vùng, làm vệ sinh thông thoáng vườn cây, rắc vôi diệt mầm bệnh… tránh nguy cơ bệnh lây lan trên diện rộng.

Tuy nhiên, người trồng cà phê trên địa bàn Hướng Hóa vẫn hoang mang lo lắng vì sợ khó thu hồi được vốn đã đầu tư và nguy cơ nhiễm bệnh tiếp diễn trong các vụ sau. Dự tính sản lượng cà phê toàn huyện Hướng Hóa năm nay chỉ đạt 15-17 tấn/ha quả tươi, giảm khoảng 40% so với năm 2008.

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

77