Tin buồn

Thị trường tiêu Ấn Độ: Giá tiêu có thể duy trì ổn định cho đến cuối năm nay

vuon tieu chin doCho dù đã có một sự trì trệ trong thị trường tiêu kỳ hạn và tiêu giao ngay, sự không phù hợp giữa cung và cầu có khả năng giữ cho các công ty hoặc thị trường ổn định ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, các đại lý ở Tamil Nadu đã bao giá hàng từ các dãy núi cao của Kerala.

Trong tuần, một số lượng tiêu từ Kerala, chủ yếu có dung trọng thấp, cũng đang được thương buôn mua với giá hiện hành.

Nguồn hàng vận chuyển tại thị trường nội địa tiếp tục thiếu hụt do các đại lý bao giá để đáp ứng nhu cầu trước mắt vì chi phí cao của hàng tồn kho từ Karnataka, liên quan đến tiêu dung trọng thấp có giá 400 – 405 Rupi/kg giao bất cứ nơi nào trong nước.

Tuần trước, hợp đồng đang giao dịch trên sàn NMCE tăng. Hợp đồng tháng Mười và tháng Mười Một tăng 582 Rupi và 51 Rupi tương ứng với giá giao dịch sau cùng (LTP) 43,490 Rupi/kg và 43,500 Rupi/kg (tương đương 6.958 USD/tấn và 6.960 USD/tấn). ( 1 USD = 62,5025 Rupi )

Tổng khối lượng giao dịch giảm 14 tấn xuống 172 tấn. Tổng hợp đồng mở giảm 19 tấn còn 20 tấn.

Giá giao ngay giảm 200 Rupi đóng cửa ở mức 40.100 Rupi/tạ (tương đương 6.416 USD/tấn) cho loại tiêu xô và 42.100 Rupi/tạ (tương đương 6.736 USD/tấn) cho loại tiêu chọn.

Tiêu đặc chủng Ấn Độ trên thị trường quốc tế gần như vẫn ổn định ở mức 7.125  USD/tấn (c & f) đối với châu Âu và 7.375 USD/tấn (c & f) đối với Mỹ và vẫn duy trì mức cạnh tranh.

Theo ông S Kannan giám đốc điều hành của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) có trụ sở đóng tại Indonesia cho biết, kể từ khi Việt Nam đã xuất khẩu hơn 100.000 tấn tiêu trong tám tháng đầu năm 2013, với sản lượng tiêu Lampung thấp hơn cùng với tồn kho của Indonesia hạn chế và báo cáo sản lượng năm nay của Brazil ở mức trung bình, “các nguồn cung hạt tiêu sẽ không được cải thiện trong khoảng tháng Chín đến tháng Mười Hai năm 2013. Sự ổn định của giá tiêu trong năm đã giúp người nông dân ở địa phương bán tiêu của họ mà không cần chờ giá cao hơn”.

Theo ông, sản lượng hạt tiêu đen ở Lampung năm nay thấp hơn 15.000 tấn so với khoảng 55.000 tấn trong năm 2012. Sản lượng ở Brazil năm nay được ước tính là bình thường. Tại Việt Nam, ước tính tồn kho hiện tại là hạn chế. Sản lượng thu hoạch năm nay khoảng 118.000 tấn, trong khi xuất khẩu từ tháng Giêng đến tháng Tám năm 2013 khoảng 100.000 tấn.

Được biết, vụ mùa của Lampong gần như khô cạn và không có áp lực bán từ Brazil. Nhờ những cơn mưa hỗ trợ, sản lượng năm 2014 có thể sẽ tốt hơn so với năm 2013, do đó, người nông dân được khuyên không nên giữ nhiều tồn kho trong năm nay.

Trong các phiên họp sắp tới ở Kuching, IPC sẽ tiếp tục xác định rõ vấn đề này để có thể đi đến kết luận đánh giá được ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hạt tiêu nói chung.

Ông khuyên các nông dân bán tiêu năm nay và tồn kho mang sang trong năm 2013 của họ và chỉ giữ tồn kho ít hơn, nếu ưa thích.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79