Tin buồn

Dự báo sản lượng cà phê vụ 2013 – 2014 sẽ giảm 15%

Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê niên vụ 2013 – 2014 đạt khoảng 1,2 triệu tấn, giảm 15% so với niên vụ trước. Như vậy, đây là vụ cà phê mất mùa thứ 2 liên tiếp của Việt Nam.

>> USDA đưa ra dự báo sản lượng cà phê Việt Nam vụ 2013/2014

Nguyên nhân là do thời tiết hạn hán cùng với những cơn mưa đá hồi tháng 6 vừa qua đã khiến khoảng 5.000 ha cà phê tại vùng Tây Nguyên bị mất trắng và khoảng 27.000 ha bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời, do hạn hán kéo dài còn khiến cho bệnh gỉ sắt bùng phát ở tỉnh Lâm Đồng, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cà phê vụ tới.

Tính đến hết tháng 7, sản lượng cà phê xuất khẩu của cả nước ước đạt 890.000 tấn, giá trị xấp xỉ 1,91 tỷ USD. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm đạt 2.160 USD/tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu tháng 7 của cả nước ước tính chỉ đạt 90.000 tấn, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, so với tháng 6, xuất khẩu cà phê trong tháng 7 đã tăng 5,22 % về lượng và tăng 7,44 % về giá.

Hiện tại, Đức và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 13,1% và 11,4% nhưng tổng giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này giảm mạnh, lần lượt giảm 21,1% và 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Mèo Béo

    Theo tôi năm 2012 mất mùa rồi, chẳng lẽ mất 2 năm liền à, theo tôi năm nay sẽ có chỗ được mùa đấy còn chỗ nào mất thì không biết, nhưng cứ đợi đấy.

  2. bienho

    Bộ NNPTNT thông tin diện tích cà phê VN hiện nay là 613.000ha sản lượng tối thiểu 1,3 triệu tấn /năm. Còn VICOFIA thì năm nào cũng giảm sản lượng . Nản

  3. Thùy dương

    Vicofia đang có dự báo có lợi cho nghành cà phê nói chung và bà con nông dân chúng ta nói riêng đó.cám ơn vicofia nhjều lắm.

  4. trường sơn

    Khí hậu nóng lên khiến vùng arabica Lâm Hà sụt giảm mạnh chỉ còn vùng Đà Lạt tương đối thuận lợi nhưng diện tích lại càng co hẹp do đô thị hóa. Giá thì wa thấp khiến nông dân chán nản bỏ bê. Sản lượng do đó mà sụt giảm mạnh, nhà nước thì không hỗ trợ được gì thôi thì trăm dâu đổ đầu nông dân

  5. Đakkan

    không biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tôi cà phê năm nay không ra được cành cấp, mọi năm tầm này cành mọc um tùm bẻ đi không kịp, mọi người phàn nàn nhiều mặc dù bón phân vẫn như mọi năm.

  6. Trần Ninh

    Theo tôi không phải mất mùa đại trà như năm 2012, nhưng sản lượng giảm hơn năm trước là do nhiều diện tích đang tái canh. Sản lượng còn giảm và tiếp tục kéo dài nhiều năm nữa vì tái canh.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82