Việt Nam: xuất khẩu cà phê tháng 4/2013 giảm 30,4%

Một điểm thu mua cà phê nhân xô (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu cà phê tháng Tư của Việt Nam có thể giảm 30,4% về lượng và giảm 32,2% về giá trị so với tháng Ba, dữ liệu của Tổng cục Thống kê của chính phủ vừa cho biết.

Dự báo xuất khẩu cà phê trong tháng đạt 110.000 tấn, tương đương 1,83 triệu bao (bao = 60 kg), với giá trị kim ngạch đạt 240 triệu USD.

Lũy kế từ đầu niên vụ cà phê 2012/2013 đến nay, tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 974.000 tấn với giá trị kim ngạch 2,09 tỷ USD, tăng 5% về lượng và tăng 6,1% về giá so với cùng kỳ đầu niên vụ cà phê 2011/2012.

Tổng cục Thống kê thường đưa ra con số trước khi kết thúc kỳ báo cáo dựa trên các ước tính.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. cafe tối

    Tuy VN xuất khẩu có giảm nhưng vẫn đạt 1,8 triệu bao thì thông tin chưa đủ sức để tác động mạnh lên thị trường !

  2. vu

    Số liệu này chắc chắn không chính xác. Lý do là từ hơn một tháng nay giá cà phê luôn giảm mà lúc đạt đỉnh là 2203usd/tấn. Kể từ đó xuống liên tục do đó kể cả về số lượng cũng như kim ngạch đều không đúng, chưa kể hàng chục ngày nay các doanh nghiệp không thể mua nổi hàng theo như các bài báo phản ánh.

  3. Nguyenhuong

    Xuất khẩu giảm 30,4% vậy mà giá cà phê không lên nổi là sao? Thật là khó đoán quá đi. Có ai có dự đoán giá cà phê đầu tháng năm là khoảng bao nhiêu không? Cho bà con cùng tham khảo thêm !

  4. Dang thang phuong

    Hai phiên vừa rồi giảm 100đô, giá cty phát 42,2 nhưng giá trôi nổi bán được 43. Vậy tôi nghĩ thị trường đang ẩn dấu một thông tin giá lên. Vã lại mình sinh ra và lớn lên gắng bó với cây cà phê mấy muơi năm nay chưa năm nào mà cafe mất múa như nam nay. Ngân hàng công bố giảm 30% chứng tỏ nguồn hàng đã cạn kiệt, tại sao mình ko hy vọng trong tương lai gần giá sẽ vọt lên cao.

  5. mr cafe

    Từ 26 tháng 5 cafe lại lên đến đỉnh điểm bà con cứ an tâm bây giờ còn cofee đâu, chỗ tôi cà phê hết rồi còn ít, chỉ những nhà dư tiền thì còn thôi.

  6. hotboy

    Indo thì chậm giao hàng, Việt Nam hàng trong dân đã can kiệt, giá cả lại lao dốc, xuất khẩu t4 lại giảm 30,4 % cứ đà này sang T5 sẽ giảm 50%,

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88