Tin buồn

Guatemala công bố khẩn cấp bệnh gỉ sắt lá cà phê

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Guatemala (Anacafe) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do sự lây lan của bệnh gỉ sắt lá, sẽ gây thiệt hại 15% thu hoạch vụ mùa 2012/2013.

Theo ông Nils Leporowski, Chủ tịch Hiệp hội, bệnh gỉ sắt lá, còn được gọi là bệnh Roya (nấm hồng), có thể làm thiệt hại tới 40% sản lượng cà phê niên vụ 2013/2014 của quốc gia vùng Trung Mỹ này.

Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ngày hôm nay sau khi Hiệp hội cà phê quốc gia Guatemala làm việc với chính phủ nhằm xây dựng một chiến lược để chống lại các loại bệnh nấm, ông Leporowski cho biết qua điện thoại.

Theo dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Guatemala sản xuất cả hai loại cà phê, trong đó chiếm gần 80% là cà phê Arabica. Trong năm 2012, Guatemala đã xuất khẩu đạt 3.744.571 bao cà phê (bao = 60 kg).

Niên vụ cà phê của các quốc gia vùng Trung Mỹ được bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 9 năm sau.

  • Được biết Honduras, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, hôm qua cũng đã cắt giảm khoảng 20% sản lượng dự báo của niên vụ 2012/2013 sau khi một loạt diện tích cây trồng bị nấm bệnh gây hại.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80