0
Phản hồiCán bộ ngân hàng câu kết tư thương bể nợ hàng chục tỷ đồng
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Lợi dụng vị trí công tác là Trưởng phòng Kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Chư Á (TP Pleiku, Gia Lai), Chu Văn Lai đã câu kết với tư nhân tổ chức cho vay lãi gây vỡ nợ đến 52 tỷ đồng.
Trong thời kỳ đương chức Trưởng phòng Kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Chư Á (TP Pleiku, Gia Lai), Chu Văn Lai đã tạo quan hệ quen biết làm ăn với bà Trần Thị Xê ở số 450 Lê Duẩn, TP Pleiku.
Vì biết bà Xê có máu ham lợi, có nhiều tiền cho vay lãi suất cao nên Chu Văn Lai đã đứng ra thuyết phục bà Xê cho Võ Thị Kim Chung ở 116 Tô Vĩnh Diện, TP Pleiku vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.
Từ tháng 10/2009 đến tháng 8/2010, bà Xê đã nhiều lần cho bà Chung vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng. Bước đầu quan hệ làm ăn tốt đẹp, trả lãi sòng phẳng nên từ tháng 9 đến 11/2010, bà Xê tiếp tục cho Võ Thị Kim Chung vay tổng số tiền cả gốc và lãi trên 52 tỷ đồng. Vì không muốn trả số tiền lớn nên bà Chung đưa ra lý do DNTN Minh Chung (do Chung làm chủ) có trụ sở tại 126 Tô Vĩnh Diện, TP Pleiku, kinh doanh làm ăn thua lỗ nên thỏa thuận viết giấy vay nợ của bà Xê 40,256 tỷ đồng, còn ông Lai viết giấy nợ thay cho bà Chung 12 tỷ đồng.
Ngược lại, bà Chung viết giấy nợ lại ông Lai 12 tỷ đồng. Bà Chung thỏa thuận chậm nhất đến ngày 16/1/2011 sẽ thanh toán dứt điểm nợ, ông Lai hẹn đến ngày 2/7/2011 sẽ trả nợ. Tuy nhiên, đến hẹn trả nợ nhưng các đối tượng vẫn không thực hiện mà còn tuyên bố vỡ nợ
Theo CAND
- Các bài đã đăng
- xem tất cả trong chuyên mục này
- Đắk Lắk: Tự ý cắt gỗ tang vật, Kiểm lâm phải xin thỏa thuận sửa sai! (08/07/2018)
- Yêu cầu khởi tố vụ án tại Vinacafe Nam Tây nguyên (18/05/2018)
- Nhuộm đen cà phê bằng… pin (17/04/2018)
- Đắk Lắk: Thiếu niên mất hai tay khi lắc phân bón (13/07/2017)
- Đắk Lắk đề nghị được bắn pháo hoa trong lễ hội cà phê 2017 (28/02/2017)
- “Được giá mất mùa, được mùa mất giá” – Nỗi buồn người trồng cà phê Tây Nguyên (28/11/2016)
Cà phê Việt Nam
Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 1/2019 giảm cả lượng lẫn giá trị
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 16-3
Việt Nam: xuất khẩu cà phê tháng 12/2018 giảm 6,12%
Việt Nam: xuất khẩu cà phê tháng 11/2018 tăng
Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2: Quảng bá, tôn vinh giá trị và hình ảnh cà phê Việt