Tin buồn

Thị trường cạn hàng, giá hạt tiêu xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ấn Độ, nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu số 2 thế giới, đã lọt vào danh sách top5 thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn của nước ta.

Sau khi giảm mạnh cuối tuần trước, thị trường hồ tiêu thế giới đã có hai phiên giao dịch đầu tuần tăng trưởng đáng chú ý. Các kỳ hạn giao tháng 12/2011 và tháng 1, 2/2012 tăng trưởng thêm 265 Rupi, 115 Rupi và 95 Rupi để lên mức 35.115 Rupi/tạ, 34.910 Rupi/tạ và 34.915 Rupi/tạ, tương đương 6.727 USD/tấn, 6.688 USD/tấn và 6.689 USD/tấn.

Giá hạt tiêu giao ngay cũng lên mức 34.617 Rupi/tạ, tức tăng khoảng 30 USD/tấn so với tuần trước.

Sáng nay 1/12, giá tiêu đen xô tại thị trường Bà Rịa-Vũng Tàu lên 144.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với mức giá thấp nhất của tuần trước. Các thị trường nội địa khác thấp hơn 5.000-7.000 đồng/kg.

Diễn biến tại thị trường tiêu kỳ hạn Kochi – Ấn Độ suốt tuần qua cho thấy, giao dịch chủ yếu là hợp đồng tháng gần nên giá khớp của tháng 12 đã tăng hơn các tháng còn lại. Đây là biện pháp lôi kéo hàng thực ra tham gia thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp cuối năm của nhà đầu tư.

Báo cáo mới nhất của ngành Hải Quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 11 nước ta chỉ xuất khẩu 1.975 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 14,66 triệu USD. Lũy kế tính từ đầu năm đến 15/11 xuất khẩu được 117.854 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 687,2 triệu USD, tuy tăng chỉ 9,17 % về lượng nhưng lại tăng đến 81,88 % về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá bình quân xuất khẩu tiêu nửa đầu tháng 11 đạt 7.423 USD/tấn, tăng 284 USD/tấn so với giá bình quân xuất khẩu tiêu của tháng 10. Giá bình quân cao hơn phản ánh cho thấy nguồn cung tiêu của thế giới nói chung và của nước ta nói riêng ngày càng cạn kiệt và khẳng định giá tiêu thế giới càng về cuối năm càng tăng cao như đã dự báo.

Ấn Độ, nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu số 2 thế giới, đã lọt vào danh sách top5 thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn của nước ta. Điều này càng khẳng định Việt Nam là cường quốc xuất khẩu hạt tiêu số 1 thế giới hiện nay.

Hội nghị thường niên lần thứ 39 của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đang diễn ra ở Indonesia đã đưa vấn đề dịch bệnh chết nhanh chết chậm làm xóa sổ nhiều diện tích trồng tiêu trên thế giới ra bàn nghị sự.

Dự báo giá tiêu xuất khẩu tháng 12 sẽ tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn của mùa cưới, dịp Lễ Noel và Tết Dương lịch sắp đến.

 Theo báo cáo thống kê của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xuất khẩu hạt tiêu: Ước tháng 11 xuất khẩu 6 ngàn tấn, kim ngạch là 40 triệu USD, đưa lượng tiêu xuất khẩu 11 tháng đầu năm nay đạt 122 ngàn tấn, kim ngạch 713 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng tăng 10,5% nhưng giá trị tăng mạnh, tới 83%. Nhu cầu tiêu tăng mạnh ở hầu hết các thị trường, trong đó đáng chú ý là so với cùng kỳ 2010 khối lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 45,6%, Tây Ban Nha tăng 123,7%, Xinhgapo tăng 83,3%, Ai Cập tăng 74,1%, Pakixtan tăng 44,9%. Thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ chiếm 19,7% tỷ trọng giá trị xuất khẩu tiêu.

>> Xem giá tiêu thế giới cập nhật liên tục

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. tieuphong

    Tiêu thế giới nhiều nơi bị xóa sổ vì dịch bịnh chết nhanh, chết chậm. Đồng Nai quê tôi cũng thế, vườn tiêu của bạn tôi bị xóa hơn nửa sổ rồi, còn lại một ít nay mai chắc cũng ra đi, thế là tiêu tùng hơn 1ha, nhìn thấy mà đau lòng. Sản lượng tiêu năm nay sẽ giảm đáng kể, giá chắc phải lên thôi.

    1. Bù Na

      Hi hii. Tại chú viết “tuần trước” nên người ta tính 7 ngày và cứ thế mà automatic trừ lùi, nó mới ra con số ngày 24/11 chứ bộ. Ai biết thế sự nhiễu nhương vậy hả chú !

  2. Vũ dặng quốc bảo

    Có bạn nào biết Ấn độ khi nào mới vào mùa thu hoạch tiêu cho em biết với cám ơn rất nhiều.

  3. Nguyễn Vịnh

    Mùa thu hoạch tiêu của Ấn Độ cũng tương tự như Việt Nam vì đều ở Bắc bán cầu nhưng sớm hơn một ít. Thường kéo dài từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 dương lịch. Năng suất tiêu của Ấn Độ thấp hơn VN nhiều lắm, bình quân chỉ khoảng hơn 3 tạ/ha.
    Trong bài viết của tác giả Anh Văn, giá giao ngay tính bằng Rupi có nghĩa là tại Ấn Độ chứ. Nếu tại VN thì thường được tính bằng USD.
    Mong giúp được cháu.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83