Bản tin thị trường cà phê ngày 08/05/2009

TIN THỊ TRƯỜNG ROBUSTA LONDON

Giá kỳ hạn London đóng cửa giảm mạnh (-23$) trong phiên giao dịch ngày thứ 5, do chịu áp lực từ sức bán thanh lý tranh thủ kiếm lời từ phiên tăng mạnh hôm trước của các nhà đầu cơ đẩy giá giảm mạnh vào cuối phiên cùng với áp lực bán thanh lý trên thị trường N.Y cũng đã góp phần tạo thêm sức éo cho thị trường này.

Thêm vào đó thị trường cũng đã thấy sức bán sản xuất tăng nhẹ vào đầu phiên hôm nay và sức mua rang xay nhẹ cũng đã có mặt mua vào khi giá giảm, nhưng chỉ ở mức hỗ trợ. Kết thúc phiên giao dịch giá tháng 7 đóng cửa giảm 23 Usd đứng ở mức 1490 Usd/tấn.

Hiện giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam nằm trong khoảng từ 24800 – 2500đ/kg, cao hơn 300-400đ so với giá màn hình. Một số thương nhân Việt Nam tỏ ra lo ngại về tình hình thị trường sắp tới, họ cho rằng diễn biến thị trường quá rối ren và rất khó tiên đoán. Họ còn cho biết thêm tình hình năm nay rất khó làm ăn, một số công ty – đại lý kinh doanh đã có dấu hiệu đuối sức vì phải chờ đợi từ tháng này sang tháng khác trong khi tình hình thị trường trước mắt vẫn không lấy gì làm tươi sáng.

Biểu đồ biển diễn giá thị trường London phiên qua
Biểu đồ biển diễn giá thị trường London phiên qua

TIN THỊ TRƯỜNG ARABICA NEWYORK

Giá kỳ hạn New York đóng cửa giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ 5 sau khi sức bán thương mại không kìm chế được sức tăng và thị trường đã đẩy giá lên mức cao mới trong 3 tháng qua trước khi rớt xuống lại mức đóng cửa.

Cuối ngày giá hợp đồng tháng 5 kỳ hạn đóng cửa giảm 0.30cent đứng ở mức 123.65 cent/lb và tháng 7 cũng đóng cửa giảm 0.30cent tức đứng ở mức 124.60 cent/lb. Giá tháng 7 hôm nay cũng đã chạm ở mức đỉnh 125.80cent, đây là mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 2 tới nay, trước khi sức bán bung ra đẩy thị trường rớt xuống lại.

Một nhà môi giới cho biết sự suy yếu trên thị trường chứng khoán và giá dầu thô giảm sau đó đã tạo sức ép cho các thị trường hàng hoá, và cà phê cũng là một trong những mặt hàng chịu ảnh hưởng từ tác động này. Jimmy Tintle, một nhà phân tích nói, họ thấy có một số đầu cơ bán kiếm lời xuất hiện ở đây.

Giới thương gia cũng đã nhận được những tin tức của giới chức về vụ mùa mới 2009-10 của Brazil, mà vụ mùa này đã giảm nhẹ so với những dự đoán. Theo Conab dự đoán vụ mùa mới 2009-10 của Brazil ước tính sẽ nằm ở mức 39.1 triệu bao, giảm 15% so với vụ mùa 2008-09. Ước tính này thấp hơn mà nhiều thương nhân dự đoán sẽ đạt từ 40-45 triệu bao và thấp hơn mức sản lượng năm 2008 là 45.9 triệu bao.

Viện địa lý và Thống kê IBGE (The Brazilian Institute of Geography and Statistics) ước tính vụ này sẽ đạt ở mức 40.2 triệu bao, tăng so với ước tính trước là 39.9 triệu bao. Tintle đại diện của IBGE cho biết ông ngạc nhiên khi thấy thị trường giảm cùng với ước tính của Brazil, nhưng không đáng ngại đầu cơ giá xuống có lẽ sẽ nhắm tới mục tiêu mức giảm cho tháng 7 sẽ là 122-121c, và mục tiêu kế tiếp là mức 120c.

Ngược lại, đầu cơ giá lên có thể sẽ nhắm tới mức tăng kế tiếp là 126.40-126.80c là khung mức từ tháng 1-tháng 2, và mức kế tiếp sẽ là 127.30c của ngày 4/11/2008. Hội đồng xuất khẩu Brazil cho biết xuất khẩu cà phê xanh của Brazil từ ngày 1 -6 tháng 5 đạt 143,982 bao, giảm so với giai đoạn cùng kỳ tháng 4 là 199,947 bao.

Lượng hợp đồng mở ICE trên thị trường kỳ hạn và các hợp đồng quyền chọn trong tháng 4 giảm 15%. Hôm thứ 4, lượng hợp đồng mở ICE tăng 354 lô lên 128,159 lô. Tổng dung lượng giao dịch trong ngày ước đạt 15,427 lô cùng với 4263 lô hợp đồng chọn mua và 5624 lô hợp đồng chọn bán.

Thịnh còi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82