Tin buồn

Ấn Độ xuất khẩu cà phê dự đoán sẽ giảm 20% trong 2009

Xuất khẩu cà phê Ấn Độ trong năm 2009 theo dự đoán của các chuyên gia sẽ giảm từ 211,576 tấn xuống còn 170,000 tấn điều này có thể bị ảnh hưởng bởi sản lượng giảm và nhu cầu giảm từ các nhà thu mua chính.

Một quan chức công nghiệp cho biết tổng sản lượng cà phê của Ấn Độ trong vụ mùa năm nay kết thúc vào ngày 30 tháng 9 có thể sẽ giảm khoảng 260.000 tấn, so với vụ mùa trước là 262.000 tấn.

Ramesh Rajah, chủ tịch hiệp hội xuất khẩu cà phê Ấn Độ cho biết họ đã thấy sự giảm sút từ Nga và Thuỵ Điển, nơi đang chịu ảnh hưởng chung về mặt xuất khẩu. Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 3 giảm 55,812 tấn so với giai đoạn cùng kỳ năm trước là 70,162 tấn. Quốc gia này xuất khẩu cà phê chủ yếu tới các quốc gia châu Âu. Đức, ý, Nga và Thuỵ Điển chiếm hơn một nữa sức bán nước ngoài của Ấn Độ.

Rajah cho biết xuất khẩu arabica có lẽ sẽ khó hơn so với robusta do vụ mùa này đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mức bất thường vào tháng 10, khi trái chín. Rajah ước tính sản lượng arabica sẽ giảm còn khoảng 800.000 tấn, trong khi đó sản lượng robusta có thể sẽ đụng ở mức 180,000 tấn.

Hội đồng cà phê Ấn Độ trong tháng 11 ước tính sản lượng arabica năm 08-09 đạt 90.050 tấn và robusta là 186,550 tấn. Ông còn cho biết, có thể sẽ có một số xuất khẩu trong giai đoạn tháng 4-tháng 6, nhưng trong tháng 7-tháng 9 có lẽ sẽ thiếu hụt do cà phê có sẵn ít trong giai đoạn này.

Ở Ấn Độ, vụ mùa arabica bắt đầu vào tháng 10 và tiếp tục kéo dài tới tháng 12, trong khi đó robusta là từ tháng 2 – tháng 4.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

72