Tin buồn

Ấn Độ: Lợi nhuận của người trồng cà phê sẽ tăng trong vụ tới

Người trồng cà phê ở Ấn Độ có khả năng thu thêm 10 – 15% lợi nhuận trong niên vụ 2010/11, thu hoạch vào tháng 12 tới, nhờ giá tăng trên thị trường thế giới.

Cà phê ấn độ
Người trồng cà phê ở Ấn Độ có khả năng thu thêm 10 – 15%

Giá cà phê arabica giao kỳ hạn trên thị trường đã tăng 35% kể từ đầu tháng 6 do những lo ngại về sản lượng của các quốc gia như Colombia và Việt Nam, và hoạt động kinh doanh đầu cơ của các quĩ đầu tư trên thị trường.

Tuy nhiên, người trồng cà phê Ấn Độ lại không thu được lợi nhuận từ sự hồi phục này, 80% cà phê đã được xuất khẩu trước khi giá bắt đầu tăng vào tháng 6. Người trồng cà phê robusta bị thiệt hơn cả bởi họ đã bán hết hàng trước tháng 6 – giai đoạn giá giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, sự hồi phục mạnh mẽ của giá cả thời gian gần đây và sắp tới sẽ mang lại lợi nhuận cho cả người trồng cà phê robusta lẫn arabica trong vụ tới.

Ủy ban cà phê Ấn Độ cho biết nước này dự kiến sản xuất khoảng 289.000 tấn cà phê trong niên vụ này, bắt đầu vào tháng 10, trong đó 2/3 sản lượng cà phê sẽ được xuất khẩu.

Từ tháng 1 – 7/2010, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đã tăng 53% lên 178.000 tấn sau khi sản lượng cà phê nội địa tăng cao, so với 116.000 tấn trong cùng kỳ năm 2009.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78