Người dân còn giữ gần 300.000 tấn cà phê

Theo ông Vân Thành Huy, tổng giám đốc Công ty CP Inexim Daklak, hiện lượng cà phê người dân còn giữ lên tới gần 300.000 tấn, nên việc mua tạm trữ cà phê sẽ có tác động tích cực đến giá cà phê trong nước và tình hình sản xuất vụ tới của người dân.

Cũng theo ông Huy, giá cà phê đã cải thiện đáng kể ngay từ khi Chính phủ có chủ trương cho mua tạm trữ, giá cà phê xuất khẩu đã tăng gần 150 USD/tấn, từ mức 1.210 USD/tấn lên đến 1.370 USD/tấn hiện nay.

Theo đó, giá cà phê trong nước cũng tăng gần 2.000 đồng/kg, từ 22.500 đồng/kg hồi cuối tháng 3 lên mức 24.400 đồng/kg.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78