Tin buồn

Việt Nam sẽ chuyển 1/5 diện tích cà phê Robusta sang Arabica

Tại hội nghị quốc tế về cà phê ở Peru cuối tuần qua, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Đoàn Triệu Nhạn cho biết: ”Việt Nam đang muốn giảm diện tích trồng cà phê vối (robusta) xuống còn 400 nghìn ha. Thay vào đó, sẽ trồng mới 100 nghìn ha cà phê chè (arabica) trong vòng 5 năm tới”.

Ông Nhạn dự tính, sản lượng cà phê chè của Việt Nam niên vụ 2002-2003 sẽ vào khoảng 10.000 tấn. Ông khẳng định kế hoạch mở rộng diện tích trồng cà phê chè sẽ không làm giảm giá cà phê thế giới vốn đang có dấu hiệu phục hồi sau khi rớt xuống mức thấp kỷ lục thời gian qua.

Cà phê chè Việt Nam chắc sẽ khó có thể cạnh tranh với của Peru do chất lượng thấp hơn. Mặt khác, do phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá và điện nước nên chi phí sản xuất của các nông trường quốc doanh hiện nay rất cao (khoảng 1.000 USD/tấn).

Theo ông Nhạn, nếu giá xuất khẩu ở mức dưới 400 USD/tấn robusta, ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong lúc Việt Nam tìm cách thực hiện các biện pháp cắt giảm giá thành, người dân mong muốn chuyển sang trồng cà phê sạch, chất lượng cao để thu lợi nhiều hơn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

77