Tin buồn

Sản lượng cà phê của Ấn Độ có thể giảm trong vụ 2010/11

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán, sản lượng cà phê của Ấn Độ sẽ sụt giảm trong niên vụ từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011.


Theo cơ quan này, Ấn Độ sẽ chỉ sản xuất khoảng 274.000 tấn cà phê trong vụ tới, trong đó sản lượng loại robusta khoảng 175.000 tấn và arabica là 100.000 tấn.

Trong niên vụ hiện tại kết thúc vào tháng 9 tới, sản lượng cà phê của Ấn Độ có thể đạt 289.000 tấn.

Cà phê ở Ấn Độ được trồng chủ yếu ở miền nam các bang Karnataka, Kerala và Tamil Nadu.

USDA giải thích, giá cà phê cao trên thị trường thế giới cũng như nhu cầu tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa đã thúc đẩy người dân gia tăng diện tích trồng cà phê và sản lượng vì thế cao hơn trong vụ này.

Trong tương lai xa hơn, nhiệt độ cao trong giai đoạn tháng 2 và tháng 3 năm nay có thể ảnh hưởng tới sản lượng cà phê robusta ở mức độ nhất định và vì thế sản lượng sẽ sụt giảm trong vụ 2010/11.

Theo NNVN

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78