Video: Sâu lạ hại cà phê

Những vùng trọng điểm trồng cà phê ở Gia Lai đang đứng trước nguy cơ giảm năng suất do sự gây hại của một loài sâu lạ.

Nông dân các địa phương lo lắng nếu không ngăn chặn kịp thời thì khả năng gây hại của loài sâu này sẽ không dừng lại ở diện tích 500ha như hiện nay.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. vu thi phuong thao

    có thể điều tra xem thử loại sâu đó xuất hiện từ khi nào?khả năng nguy hại cao vậy phải tìm cách xử lí. cơ quan chức trách phải đưa ra biện pháp để người trồng cà phê xử li

  2. Hoàng Trường Chinh

    không biết có lây lan sang lâm đồng không nhỉ, mong các nhà khoa học hãy nhanh chóng tìm cách tiêu diệt loài sâu này để bà con yên tâm.

  3. Đan Thuy

    Vùng mình ở Kon Tum chỉ thấy loại sâu cũng giống nhưng nhỏ hơn chút nhiều lắm, nhưng nó chỉ ăn lá cây muồng (cây bóng mát) và cây xoan. Nó ăn tàn bạo lắm, không hiểu nó ăn hết muồng rồi nó có ăn sang cà phê không? Chết thật.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85