Giá đóng cửa giảm nhẹ trên cả hai sàn với dao động tâm lý chi phối (5/10/2017)

Nhiều phân tích cho thấy “dòng tiền” đang được ưu tiên đổ vào USD và chứng khoán hơn là chảy vào hàng hóa nguyên liệu thô.

Đóng cửa cả hai sàn điều giảm nhẹ dù trong phiên đã có lúc tăng, nhưng đà tăng không giữ được khi phiên chiều dồn dập các tin “phỏng đoán” từ các thị trường tài chính ập đến.

Một thương nhân nhận xét rằng hôm qua là một phiên giao dịch mà trạng thái thay đổi màu sắc nhanh như một “con kỳ nhông”. Nếu như trên sàn London giá quay đầu giảm về cuối phiên do ảnh hưởng tâm lý từ bài diễn văn của Ông Draghi (chủ tịch ECB) và các vấn đề hậu Brexit làm cho Euro giảm giá kéo theo các mặt hàng liên quan đến khu vực này giảm theo thì trên sàn New York vẫn tập trung vào vấn đề thời tiết Brazil. Ban đầu các nhận xét cho rằng mưa không đủ cho bang Minas Gerais (bang arbica chính của Brazil) và mưa sẽ ít đi từ ngày thứ 6 tuần này có thể ảnh hưởng đến đợt ra hoa chính vụ của tuần sau làm cho giá tăng nhẹ khi MDA (Ministry of Agrarian Development (Brazil) đưa dự báo gần về thời tiết khô hạn trở lại trong 10 ngày tới. Nhưng sau đó một nguồn nghiên cứu khí hậu độc lập (Ông Luiz Carlos Molion) lại đưa ra dự báo rằng có thể xảy đến hiện tượng La Nina, hiện tượng này sẽ mang mưa đến nhiều và cơ bản sẽ thay đổi tình hình thời tiết cho đến tháng 3 năm 2018 tại Brazil, ông này đưa nhận xét dựa trên các nghiên cứu về nhiệt độ giảm trên bề mặt vùng Trung và Đông của Thái Bình Dương.

Đồng Real và các đồng tiền khu vực Châu Mỹ La Tinh chốt phiên tăng giá dù đầu phiên cũng có xu hướng giảm giá khi báo chí đưa tin Mỹ có thể bổ nhiệm ông Kevin Warsh một người có xu hướng “diều hâu” hơn cả bà Yellen sắp mãn nhiệm nhưng sau đó các đồng tiền này lập tức quay ngược xu hướng giảm khi có tin bộ trưởng bộ tài chính Mỹ ủng hộ ông Governor Jerome Powell ( đang là thống đốc của Fed) là chủ tịch Fed và ông này có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn bà Yellen. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến các thị trường hàng hóa bởi chính sách trái ngược của hai ứng viên tân chủ tịch Fed.

Liên đoàn Cà phê Colombia bao cáo sản lượng cà phê tháng 9 tăng 18,76%% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.228.000 bao. Tổng sản lượng cà phê niên vụ 2016/17 tăng 4,46% so với niên vụ trước, đạt 14.634.000 bao. Liên đoàn cũng cho biết xuất khẩu cà phê tháng 9 tăng 9,23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.136.000 bao. Tổng xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 tăng 9,7% so với niên vụ trước, đạt 13.483.000 bao.

Ủy ban Cà phê Ấn Độ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017/18 của Ấn Độ tăng 12,3% so với niên vụ trước, ước đạt 5,84 triệu bao. Trong đó, dự báo sản lượng cà phê Robusta tăng 14% và sản lượng cà phê Arabica tăng 8,5% với tỷ lệ Arabica/ Robusta là 70,6/29,4.

Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York tăng 10.800 bao vào ngày 03/10/2017, đăng ký tồn kho 1.820.201 bao. Tồn kho cà phê Robusta chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures Europe tại London giảm 108.167 bao tức giảm 4,37% trong tuần giao dịch tính đến ngày 02/10/2017, đăng ký tồn kho 2.365.500 bao.

Biểu đồ giá kỳ hạn tháng 11 sàn London cuối phiên 4/10/2017

Các nhà phân tích dường như đã chấp nhận mức kháng cự gần tại ngưỡng 2020 – 2025 của kỳ hạn tháng 11 sàn London, giá vẫn ít nhiều có hy vọng tích cực khi đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 2000, nếu giá không có đột biến phá cản cứng 2035 thì khả năng giá sẽ xảy ra 1 đợt điều chỉnh thuần về mặt kỹ thuật – các phân tích kỹ thuật cho biết như vậy . Biên độ dao động lúc này vẫn trong khung 1990 – 2035 tuy có xu hướng mở ra hướng giảm nhưng chưa thể phá vỡ khung dao động nêu trên. Thị trường có thể dao động trong khung này hết tuần trước khi có hướng đi mới.

Trong khi đó sàn New York đang trong tình thế “nhạy cảm” bởi thị trường tăng giảm rất nhanh trong phiên và khu vực 126 được xem như bản lề của điểm xoay hướng giá. Các dao động trên mức này có thể đẩy giá lên và chạm lại vùng 130 – 132 và dưới khu này có thể chạm lại vùng 122 và có thể đột biến 120. Ngoài các tác động tin tức cơ bản từ thời tiết thì các biến động trên thị trường tài chính cũng quan trọng không kém bởi đang có những phân tích cho thấy “dòng tiền” đang được ưu tiên đổ vào USD và chứng khoán hơn là chảy vào hàng hóa nguyên liệu thô.

Phạm Vỹ (Giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87