Thị trường tiêu Ấn Độ: Giá tiêu tăng liên tiếp do nhu cầu cao

(18/8) – Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trong nước tiếp tục gia tăng. Tại các thị trường khu vực Bắc Ấn đang có sự cạnh tranh giữa hạt tiêu Kamataka và tiêu nhập khẩu được chào bán với giá rẻ, theo tin từ Business Line.

Hạt tiêu vùng Pulpally và Bathery ở trong huyện Wayanad – Kerala được giao dịch với giá 490 Rupi/kg nhưng nguồn cung cũng rất hạn chế. Trong khi hạt tiêu Kamataka chào bán tại các thị trường phía Bắc với giá 475 – 480 Rupi/kg và hạt tiêu nhập khẩu được chào bán 455 – 460 Rupi/kg, chênh lệch 20 Rupi/kg.

Tuy nhiên, số lượng hạt tiêu chất lượng tốt được đưa vào kinh doanh rất hạn chế và hạt tiêu nhập khẩu hiện nay cũng không còn nhiều.

Hôm qua, thứ Năm ngày 17/8, giá hạt tiêu giao ngay đã tăng thêm 200 Rupi, lên 48.400 Rupi/tạ (tương đương 7.538 USD/tấn) cho hạt tiêu xô và 50.400 Rupi/tạ (tương đương 7.850 USD/tấn) cho hạt tiêu đã sơ chế.

Trên sàn hàng hóa NCDEX, kỳ hạn giao tháng 9 tăng 570 Rupi lên ở mức 48.470 Rupi/tạ và kỳ hạn giao tháng 10 tăng 450 Rupi lên ở mức 48.450 Rupi/tạ (tương đương 7.549USD/tấn và 7.546 USD/tấn).

Theo thống kê từ sàn, giá tiêu kỳ hạn hầu như đã tăng trưởng liên tiếp do lượng hợp đồng mở gia tăng đáng kể. Và chính điều này cùng với nguồn cung trong nước hạn chế đã giúp giá tiêu giao ngay tăng liên tục kể từ khi tái khởi động sàn giao dịch hạt tiêu kỳ hạn NCDEX hôm 24/7.

Giá tiêu xuất khẩu của Ấn Độ, loại đặc chủng MG1, ở mức 8.125 USD/tấn cho hàng giao Châu Âu và mức 8.350 USD/tấn giao ở Mỹ.

*Theo báo cáo của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu tháng 7/2017 đạt 21.536 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 96,69 triệu USD, giảm 5,8 % về lượng và giảm 10,4 % về giá trị so với tháng trước nhưng lại tăng 22,4% về lượng và giảm 17,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 4.490 USD/tấn, giảm 1,69 % so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 7/2017. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 147.388 tấn tiêu các loại, với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 809,28 triệu USD.

*Tỷ giá 1 USD = 64,2084 Rupi.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76