Giá ca cao xuống thấp nhất trong 2 tháng rưỡi

Giá ca cao kỳ hạn tại thị trường Mỹ kết thúc phiên đầu tuần này ở mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi qua, do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra để thu tiền về.

qua-ca-cao

Kết thúc phiên 1/2 tại thị trường giao dịch nông sản New York, giá ca cao giao tháng 3/2010 giảm 32 USD xuống 3.152 USD/tấn, mức đóng cửa thấp nhất đối với hợp đồng kỳ hạn này kể từ ngày 19/11/2009.

Theo nhà phân tích thị trường Sterling Smith thuộc Country Hedging ở Minnesota (Mỹ), hợp đồng giao ca cao tháng 3/2010 tiếp tục được hỗ trợ ở mức 3.100-3.150 USD/tấn.

Trong khi đó, báo cáo hàng tháng mới nhất của Ngân hàng Fortis Nederland cho thấy thâm hụt ca cao toàn cầu dự kiến ở mức 48.000 tấn niên vụ 2010-2011, so với mức thiếu hụt 170.000 tấn niên vụ 2009-2010.

Cùng ngày, Nigeria công bố số liệu cho thấy xuất khẩu ca cao của nước này đã tăng 49% lên 27.637 tấn tháng 11/2009. Nigeria là nước trồng ca cao nhiều thứ tư thế giới và xu hướng gia tăng xuất khẩu này phù hợp với xu hướng sau khi Nigeria bắt đầu vụ thu hoạch chính.

Tại New York, giá càphê chè (arabica) kỳ hạn có lúc cũng rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi qua, song xu hướng này ngay lập tức bị đảo chiều vào cuối phiên khi các nhà đầu tư mua vào trở lại.

Cuối phiên 1/2, giá càphê chè giao tháng 3/2010 giảm 0,85 xu so với phiên trước xuống 1,3255 USD/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/11/2009 phiên thứ 4 liên tiếp trong phiên này.

Nestle, hãng thực phẩm lớn nhất thế giới, vừa cho biết họ sẽ đầu tư 5 tỷ peso (390 triệu USD) vào Mexico trong 3 năm tới, nhằm tăng sản lượng chế biến càphê như một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất trị giá 1 tỷ USD của hãng.

Theo VN+

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83