Thị trường tiêu Ấn Độ : Sản lượng tiêu vụ mới không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước

(25/2) – Ấn Độ tiến hành thu hoạch tiêu vụ mùa mới chậm hơn do mưa nhiều cuối vụ ở cả hai bang trồng tiêu chính là Kerala và Karnataka.

Theo các nông hộ ở hai bang trồng tiêu chính cho biết, họ bắt tay vào thu hoạch vụ mới muộn gần cả tháng so với mọi năm. Không chỉ vì mùa mưa đến trễ và kết thúc muộn do thời tiết biến đổi mà sản lượng cũng không đạt mức kỳ vọng.

Hội nghị Gia vị quốc tế tổ chức vào giữa tháng Hai năm nay tại Thành phố Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, là bang trồng tiêu chính của Ấn Độ, đã báo cáo sản lượng hạt tiêu thế giới năm nay dự kiến khoảng 458.500 tấn, tăng từ 386.000 tấn của năm 2016.

Ấn Độ cũng dự báo chính thức sản lượng tiêu năm 2017 ở mức 55.000 tấn so với 48.5000 tấn năm 2016, trong khi nhu cầu tại thị trường nội địa cũng được ước tính trong khoảng 55.000 – 60.000 tấn.

Theo nhiều nông dân trồng tiêu ở Meenangadi (thuộc huyện Wayanad, Kerala), năng suất thấp và chi phí đầu tư quá cao khiến người dân không có lãi, họ dự kiến sẽ chuyển đổi cây trồng.

Chúng tôi hy vọng vụ mùa 2016/2017 tương đối tốt sau mưa mùa hè năm ngoái. Nhưng tình hình đã thay đổi đáng kể sau một mùa mưa thất bại. Kết quả là vụ mùa đã giảm 30 – 40%, một người trồng tiêu ở quận Kottayam, Kerala, cho biết.

Trong khi đó, người trồng tiêu ở bang Karnataka tiếp cận các biện pháp canh tác khoa học hơn nên đã đạt sản lượng cao hơn và đã gia tăng diện tích hàng năm. Có nhiều khả năng bang Karnataka sẽ sớm vượt Kerala để trở thành bang sản xuất hạt tiêu lớn nhất Ấn Độ. Được biết, bang Karnataka có diện tích trồng tiêu 21.061 ha trong vụ mùa 2011/12 và đã dần dần tăng lên 32.670 ha với sản lượng 35.000 tấn trong vụ mùa 2014/15.

Theo một thương nhân cho biết, trong vụ mùa này nông dân Ấn Độ đã thu hoạch hơn 5.000 tấn tiêu xanh để làm tiêu ngâm nước muối và gần gấp đôi còn số đó để sản xuất tiêu xanh sấy khô cho nhu cầu thị trường tiêu dùng.

Giá hạt tiêu giao ngay đã giảm, từ mức 66.000 Rupi/tạ cho loại tiêu xô và 69.000 Rupi/tạ cho loại tiêu đã sơ chế của ngày 13/01, xuống mức 58.300 Rupi/tạ (tương đương 8.747 USD/tấn) và 61.300 Rupi/tạ (tương đương 9.197 USD/tấn) tương ứng, hôm 21/02, giảm mạnh tới 7.700 Rupi (khoảng 116 USD) chỉ trong vòng 5 tuần.

* Theo báo cáo của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu trong tháng 1/2017 đạt 8.315 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 61,63 triệu USD, giảm 9,1 % về lượng và giảm 11,8 % về giá trị so với tháng trước, đồng thời giảm 11,4 % về lượng và giảm 31,0 % về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 7.412 USD/tấn, giảm 2,87 % so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 12/2016.  

*Tỷ giá : 1 USD = 66,6551 Rupi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79