Thị trường tiêu Ấn Độ: Nông dân không muốn bán hạt tiêu

tieu-an-do-dai-den(07/12) – Giá tiêu tăng nóng tăng nóng trở lại do người mua đã mua lại hàng của chính mình bán ra hôm trước, theo nguồn tin thị trường trên Businees Line.

Sau chính sách đổi tiền nhằm hạn chế lưu thông những đồng tiền có mệnh giá lớn, chính phủ Ấn Độ cho phép người dân được rút tiền mặt chi tiêu hàng tuần từ ngân hàng và máy ATM bình quân không quá 2.000 Rupi mỗi ngày để Chính phủ tăng cường chống tham nhũng và truy thu thuế.

Nông dân trồng tiêu đã hạn chế bán sản phẩm của mình và cho biết họ không muốn để tiền trong ngân hàng quá lâu, thậm chí có thể tới ba năm mới được rút ra hết. Cách tốt nhất theo họ là giữ sản phẩm tại kho nhà mình do chưa cần tiền. Trong khi các công ty đang muốn tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng cường chế biến nhưng không mua được hàng. Hạt tiêu Karnataka 500GL đang được cung cấp với giá 700 Rupi/kg và giao bất kỳ nơi nào ở Ấn Độ.

Kể từ tháng 11/2016, Ấn Độ đã tái khởi động giao dịch hạt tiêu trên sàn giao dịch hàng hóa quốc gia NMCE với đơn vị giao dịch từ “1tấn” giảm xuống còn “1tạ” nhằm tạo điều kiện cho các thương nhân nhỏ và nông dân trồng tiêu tham gia để tăng thêm lợi nhuận.

Hôm qua thứ Ba, ngày 6/12, trên thị trường giao ngay đã không có giao dịch nào được ghi nhận.

Trên Sàn Hiệp hội Gia vị IPSTA, các hợp đồng tháng Mười Hai, tháng Giêng và tháng Hai vẫn ổn định lần lượt ở 72.000 Rupi/tạ, 64.000 Rupi/tạ và 59.000 Rupi/tạ ( tương đương 10.583 USD/tấn, 9.047 USD/tấn và 8.672 USD/tấn).

Giá hạt tiêu giao ngay đã tăng thêm 200 Rupi lên đóng cửa ở mức 67.500 Rupi/tạ (tương đương 9.922 USD/tấn) cho loại tiêu xô và 70.500 Rupi/tạ (tương đương 10.363 USD/tấn) cho loại đã sơ chế.

Hạt tiêu đặc chủng MG1 Ấn Độ xuất khẩu có giá 10.950 USD/tấn (c&f) giao châu Âu và 11.200 USD/tấn (c&f) giao tại Mỹ và vẫn cao hơn giá tiêu xuất khẩu của các nước khác.

Việt Nam đã được báo cáo không có hạt tiêu bán do nguồn cung bị thắt chặt vì giá thấp. Indonesia đã chào bán với giá 7.000 USD/tấn trong khi Brazil đã chào bán ở mức 6.800 USD/tấn, các nguồn tin nước ngoài cho biết.

* Theo báo cáo của ngành NN&PTNT Việt Nam, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 11/2016 ước đạt 10 nghìn tấn, với giá trị đạt 78 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 170 nghìn tấn và 1,37 tỷ USD, tăng 36,7% về khối lượng và tăng 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 8.102 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 là Hoa Kỳ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ và Đức với 41,8% thị phần.

* Tỷ giá : 1 USD = 68,0322 Rupi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79