Một dự đoán “xúi quẩy” cho giá cà phê thời tới

Dù chưa đến tháng 10-2016, dự đoán giá cà phê của Commerzbank (Ngân hàng Thương mại Đức – NHTM) phát hành vào đầu tuần (19-9) đang được cho là sai so với thực tế những gì đang xảy ra trên các sàn kỳ hạn cà phê. Tuy chưa đến giai đoạn mà NHTM áp dụng để đoán giá, nhiều người vẫn cho rằng NHTM đã đưa ra một lời đoán khá “xúi quẩy”.

Để dễ dàng so sánh, xin đưa ra trước các mức giá giao dịch của 2 sàn kỳ hạn ngày 19-9 là ngày NHTM phát hành đoán giá: sàn arabica New York có cức cao nhất 153.90 cts/lb trên tháng 12-2016 và 157.10 cts/lb trên tháng 3-2017; mức cao nhất của sàn robusta London là 1963 USD/tấn trên tháng 11-2016.

NHTM đoán rằng giá kỳ hạn sàn arabica sẽ có giá bình quân cho 3 tháng cuối năm nay chừng 135 ct/lb và giá bình quân 3 tháng đầu năm 2017 chỉ 130 cts/lb, có cao hơn đoán giá cũ của họ 10 cts/lb, nhưng thấp rất xa so với giá trong ngày dự đoán và đến ngày 21-9 lại quá xa (đang giao dịch 158.80 cts/lb tháng 12-2016 và 161.90 cts/lb tháng 3-2017). Cũng vậy, NHTM đoán cũng đoán giá bình quân 3 tháng cuối năm 2016 chỉ ở mức 1850 USD/tấn so với giá đang giao dịch 21-9 là 1978 USD/tấn.

Yếu tố làm giá nay mai giảm được NHTM đưa ra là đồng Real Brazil BRL sẽ mất giá theo cái nhìn đường xa của họ, cộng với sức bán ra từ đầu niên vụ mới của nhiều nước xuất khẩu. Theo họ, Brazil vừa mới hoàn tất thu hoạch, hàng phơi phóng xong là phải bán. Tuy nhiên, NHTM này cũng giữ kẽ và nói rằng giá kỳ hạn arabica còn tùy thuộc một yếu tố khác là chưa biết đợt ra hoa trong tháng 10-2016 của Brazil thế nào, nếu tốt thì đúng trường hợp này nếu “không ra hồn” thì giá dự đoán cần xem lại.

Tuy nhiên, có thể có phần nào họ có lý khi nhìn vào vị thế dư mua hiện tại của các quỹ đầu cơ trên sàn. Hiện tại, thị trường đang hứng khởi với các điều kiện tốt của kỹ thuật, tăng và phải tăng. Lượng dư mua quá nhiều trên sàn kỳ hạn chính là quả bom nổ chậm, chưa biết giờ nào sẽ bị kích hoạt.

Giả sử khi vào niên vụ mới, có lúc nào đó một nhà kinh doanh đưa tin đâu đó được mùa hay hay gì đó để kích các nước xuất khẩu bung hàng cùng một lúc, thì lượng dư mua hiện nay không phải là hiểm họa cho giá cà phê trong những ngày tới khi nhiều nước vào mùa và bán cùng một lúc đấy sao?

Lượng dư mua hàng giấy tính đến nay trên 2 sàn kỳ hạn đang đứng tại mức rất cao, ước phải đến 42-45 ngàn lô cho mỗi sàn kỳ hạn.

Phạm Kỳ Anh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76