Đọc báo kinh tế-tài chính dùm bạn (17-9-2016)

Ca cao

Giá kỳ hạn ca cao quay đầu giảm khi có tin Bờ biển Ngà sẽ không hủy hay chuyển bán lại các hợp đồng ca cao hiện nay qua cho niên vụ 2016/17.

Đầu tuần này giá ca cao đã rớt một đợt khi thị trường lo rằng một số hợp đồng xuất khẩu hiện nay chưa có người mua và chừng 200.000 tấn hạt ca cao có thể lại dời  bán sau.

Dù tin ra sao giá đóng cửa kỳ hạn ca cao vẫn rớt ở phiên giao dịch cuối tuần.

“Tình hình vụ mùa ca cao khắp nơi đều tốt,” Jack Scoville tại công ty Price Futures phát biểu vậy. “Năm nay Đông Phi thời tiết thuận lợi, mưa nắng khá điều hòa. Sản lượng coi bộ khá hơn so với năm trước”.

Đóng cửa giá kỳ hạn ca cao New York giảm 29 USD so với ngày hôm trước để chốt mức 2803 USD/tấn.

Tỷ giá USD/VND tăng

Thị trường ngoại hối liên ngân hàng những ngày cuối tuần này diễn ra khá sôi động, có những thời điểm đã bật lên 22.313- 22.314 đồng/đô la Mỹ, là mức cao nhất trong nhiều tuần qua.

Tỷ giá ngày 16-9 mở cửa ở mức 22.308-22.310 đồng/đô la Mỹ, sau đó bật tăng lên 22.311-22.312 đồng/đô la và giảm nhẹ vào cuối phiên sáng. Chốt phiên giao dịch trong ngày tỷ giá tăng nhẹ lên mức 22.310-22.312 đồng/đô la.

Quan Di Sơn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85