Tin buồn

Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ tăng trở lại

india-coffeeTheo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ: Trong hai tháng 11 và 12/2009 (hai tháng đầu tiên của niên vụ 2009 – 2010) xuất khẩu cà phê đạt 31.606 tấn, tăng 21% so với mức 26.073 tấn cùng kỳ năm trước. Đây là một kết quả khả quan của mặt hàng cà phê xuất khẩu Ấn Độ sau một thời gian dài giảm sút do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ước tính, sản lượng cà phê của Ấn Độ có thể đạt dưới mức 300.000 tấn, trong đó cà phê Arabica khoảng 94.600 tấn và cà phê Robusta khoảng 195.000 tấn, thấp hơn so với mức dự báo trước đây do mưa lớn đã làm giảm sản lượng cà phê của Karnataka trong tháng 10 và tháng 11/2009 tới 15.775 tấn trong tổng giảm sản lượng 16.700 tấn. Tuy nhiên, sản lượng cà phê của Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu có nhiều khả năng ở mức bình thường.

Sau một thời gian dài giảm sút trong năm 2008-2009, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ bắt đầu tăng từ tháng 10/2009, tháng đầu tiên của niên vụ 2009-2010. Hai tháng đầu niên vụ (tháng 11 và 12), xuất khẩu cà phê đạt 31.606 tấn, tăng 21% so với mức 26.073 tấn cùng kỳ năm trước. Dự báo, do lượng cà phê Arabica mới thu hoạch, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới và có thể vượt 200.000 tấn. Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu có dấu hiệu tăng thì giá cà phê thế giới vẫn ổn định.

Theo báo ĐCSVN

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78