Hội nghị dầu thô thất bại, giá dầu giảm thảm hại

Giá dầu thô rớt mạnh sau khi các thị trường biết kết quả đàm phán tại Doha chiều tối ngày hôm qua thất bại.

1200x-1

Các ông hoàng dầu thô Ả rập Xê Út bước vào phiên họp Doha 17-4-2016

Giá kỳ hạn dầu thô New York rớt 6,8%, là mức rớt nhiều nhất trong một ngày giao dịch tính từ 1-2-2016.

Hôm qua, lần đàm phán giữa các nước sản xuất dầu mỏ trong OPEC với các nước ngoài hiệp hội về hướng hạn chế khai thác ngang với mức khai thác trong tháng 1-2016 hay người ta gọi là “đóng băng” khai thác dầu thô đã bị trì hoãn đến hơn 10 tiếng đồng hồ.

Lý do được cho rằng Iran không chịu tham dự. Nhưng thật ra Ả rập Xê Út đang chuẩn bị 2000 tỉ USD để khỏi lệ thuộc vào giá dầu và khai thác dầu thô vốn quá nhiều phức tạp về mặt kinh tế-chính trị.

Giá kỳ hạn dầu thô WTI có lúc giao dịch giảm 2,75 SD/thùng còn 37,61 USD, Brent giảm 3 USD/thùng còn 40,10 USD tức mất 7%.

Nếu xem dầu thô có sức tương tác mạnh với giá cà phê arabica, thấy rõ ràng đấy là tin không vui.

Nên xem: Giá dầu thô Brent sẽ tăng, nhưng chớ quá kỳ vọng

Quan Di Sơn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81