Honduras giữ nguyên dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2009/10

honduras_coffeeViện cà phê quốc gia Honduras cho biết nước này vẫn giữ nguyên dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2009/10 ở 3,53 triệu bao, tăng so với 3,02 triệu bao của niên vụ trước đó, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra.
Mario Ordonez, giám đốc phụ trách kỹ thuật của Viện Cà phê cho biết, sản lượng cà phê của nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai khu vực Trung Mỹ này không bị ảnh hưởng bởi cuộc khuảng hoảng chính trị kéo dài 5 tháng nay bắt đầu từ 28/6. “Đến nay, thời tiết rất thuận lợi, lượng mưa và nắng vừa đủ để cây ra hoa tốt nhất”, ông nói.

Ông Ordonez cho biết thêm, trong niên vụ 2008/09, sản lượng cà phê của Honduras thấp là do mưa quá nhiều bên cạnh hoạt động buôn lậu cà phê từ Honduras sang Guatemala – nơi cà phê có giá cao hơn – tăng. Theo ước tính của Viện cà phê, trong vụ vừa qua đã có khoảng 575.000 bao cà phê bị buôn lậu sang Guatemala.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84