(14-01-2016) Giá kỳ hạn cà phê tăng nghịch chiều với tin sản lượng

Giá kỳ hạn cà phê ở New York và London đều có giá đóng cửa tăng nhẹ: arabica New York tăng 0.45 cts/lb lên 114.80 cts (115.90-114.35) và robusta London 1457 USD/tấn, tăng 9 USD (1459-1447).

Lượng giao dịch của 2 sàn không mạnh. Giá cách biệt giữa arabica với robusta quay về 48.70 cts/lb hay 1073 USD/tấn, bất lợi cho robusta vì còn đến gần 300 USD/tấn nữa mới hấp dẫn rang xay.

Viện Thống Kê thuộc chính phủ Brazil hôm 12-01 đưa ra ước báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ tới 2016-17 tăng 12,5% so với niên vụ hiện nay, đạt 49,7 triệu bao trong đó arabica 38,3 triệu bao, tăng 15,6% và robusta 11,4 triệu bao, tăng 3,3%. Con số ước báo của mỗi nơi một khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà người kinh doanh cần lưu ý là dự báo này có khuynh hướng tăng.

Tuần trước ngày 08-01, hãng môi giới Marex Spectron cũng ước sản lượng niên vụ 2016-17 của Brazil tăng 8 triệu bao, đạt chừng từ 57,5 triệu đến 58 triệu bao trong đó có chừng 41,8 triệu bao arabica, như vậy 2 dự báo liên tiếp cách nhau vài ngày đều có cái nhìn chung: sản lượng Brazil tăng năm 2016-17. Như vậy, hãng môi giới này cho rằng sản lượng cà phê Brazil năm này của Brazil chừng 49,5 triệu bao (tăng so với ước báo cũ của chính họ 0,5 triệu bao).

Marex Spectron ước sản lượng cà phê Việt Nam năm nay đạt 28 triệu bao, giảm 1 triệu bao so với ước báo trước của chính họ. Tuy nhiên, họ cho rằng tồn kho vụ cũ mang sang của Việt Nam lên đến 7 triệu bao tức chừng 420.000 tấn.

Trong khi đó, một chuyên gia tại Rabobank là Carlos Mera cho rằng tiêu thụ robusta của thế giới có thể tăng trong những tháng tới nhờ các nước tiêu thụ mới nổi, nhất là tại châu Á thích uống cà phê giá rẻ và hòa tan nhiều hơn. Chỉ có điều đáng ngại là nếu như tăng trưởng kinh tế Trung quốc bấp bênh, tình hình tiêu thụ cà phê robusta có thể chững lại. Theo Mera, ông dự kiến tiêu thụ robusta sẽ tăng 3% và arabica chỉ 0,6%. Còn CoffeeNetwork ước tiêu thụ cà phê toàn cầu năm 2015-16 có thể lên đến 149,6 triệu bao, tăng 1,7% so với năm trước.

Starbucks dự kiến từ đây đến năm 2021 sẽ mở hàng năm thêm chừng 500 cửa hàng cà phê tại TQ vì họ rất lạc quan với tình hình tiêu thụ cà phê trong nước trước đây chủ yếu uống trà. Ông chủ hãng Starbucks là Howard Schultz nghĩ rằng một lúc nào đó TQ là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất của chuỗi cửa hàng cà phê danh tiếng và danh giá này.

Dự kiến sàn robusta Ice London tháng 3-2016  mở cửa chiều 14-01 từ không đổi đến giảm nhẹ.

Khuynh hướng chung: Trung tính đến Yếu.   

Nguyễn Quang Bình

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82