Tin buồn

(30-10-2015) Giá cà phê tăng. Có gì nghi ngờ trước khi vào tháng 11 là tháng giao hàng?

Thị trường tài chính thế giới không khỏi kinh ngạc khi nghe tin tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3-2015 chỉ 1,5%, so với quý trước đến 3,9%. Có lẽ vì lý do này, Cục Dự trữ Liên bang FED ngập ngừng không muốn tăng lãi suất cơ bản đồng USD, đang xoay quanh 0% chăng?

Ngân hàng thương mại Đức Deutsche Bank báo lỗ 6 tỉ euro trong quý 2-2015, có thể cổ đông không có xu lãi nào trong vòng 2 năm. Ngay lập tức, ban lãnh đạo ngân hàng này thông báo kế hoạch đóng cửa chi nhánh ở 10 nước trên thế giới và giảm nhân sự đến 35.000 lao động. Đó là chưa tính đến khoản phải trả phạt 200 triệu euro sắp tới do đã dám giao dịch với các nước bị cấm như Iran và Syria. Deutsche Bank là ngân hàng khá mạnh tay trong kinh doanh và tài trợ tín dụng kinh doanh hàng hóa nguyên liệu. Thua lỗ này chắc sẽ làm họ trở nên thận trọng hơn khi cung cấp tín dụng kinh doanh hàng hóa chăng?

Trên thị trường kỳ hạn nông sản, trong 10 sàn có 4 sàn có giá tăng khi đóng cửa, cả hai sàn cà phê đều có giá dương, robusta tăng mạnh.

Một số nhà phân tích đều nhất trí rằng do phát hiện bán khống khá nhiều, giới đầu cơ trên sàn nay sực tỉnh. Tuy nhiên, có một vài nhân tố, tuy khá mỏng manh, giải thích được lần tăng giá phiên giao dịch hôm qua: đồng USD giảm giá lại và cà phê là mặt hàng nhạy cảm với hiện tượng này, đồng Real Brazil cũng tăng lên phụ giúp cho giá arabica trên sàn kỳ hạn New York lấy cớ mà tăng sau khi bán khống khá mạnh như đã nói.

Giá robusta tăng mạnh hơn vì xuất khẩu từ nước sản xuất số 1 thế giới là Việt Nam chưa cải thiện. Tuy có rất nhiều đồn đoán cho rằng tồn kho nối vụ lớn, mùa mới chưa chắc mất…nhưng thị trường nhìn con số xuất khẩu khiêm nhượng và bắt đầu…phải lo ngại.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, sàn robusta London tăng 28 USD lên 1605 USD/tấn và giá arabica New York cộng thêm 1.20 cts/lb đạt 123.65 cts/lb cơ sở các tháng giao dịch chính.

Tổng cục Thống kê Việt Nam mới đây ước xuất khẩu cà phê tháng 10-2015 của Việt Nam đạt 95.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái là 96.000 tấn. Như vậy, theo cơ quan này, trong 10 tháng đầu năm 2015 cả nước xuất khẩu 1,061 triệu tấn, thua thống kê bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 10.000 tấn. Có lẽ chênh lệch 10.000 tấn này cũng từ con số ước tính của tháng này vì bộ nông nghiệp ước tháng 10-2015 xuất khẩu cà phê chỉ đạt 84.000 tấn.

Thứ Hai 2-11 là ngày thông báo giao hàng đầu tiên của sàn kỳ hạn robusta. Hôm nay thứ Sáu 30-10 là hạn cuối cho ai còn giữ vị thế khó chịu trên thị trường hàng giấy và hàng thực gởi kho chưa chốt tháng cơ sở tháng 11-2015 phải thoát.

Tuy nhiên, hai ngày qua, giá robusta trở mạnh trong khi thị trường hàng thực trong nước mua bán yếu. Hiện tượng này dễ đưa đến ngờ vực rằng có thể đầu cơ cho ngựa chạy ngược dòng: vắt giá tháng 11 so với tháng 1-2016. Hãy chờ xem.

Thời tiết Brazil: Có mưa khá đều và nhiều từ vùng đông bắc bang Sao Paolo đến bang Cerrado Mineiro và Zona de Mata. Dự báo từ thứ bảy 31-10 đến tận 14-11. Nếu đúng dự báo, tình hình các vùng này sẽ được cải thiện.

Dự kiến sàn robusta Ice robusta London tháng 1-2016  mở cửa chiều 30-10 tăng khá. Nhưng lưu ý sức ép chốt giá cuối tháng trước ngày thông báo giao hàng.

Nguyễn Quang Bình

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Ngô Phú Hiển

    Kỳ hạn tháng 11 kể như đã hết nên không còn giá trị.
    Hiện nay quan trọng là kỳ hạn tháng 1/2016.
    Còn nhớ cùng thời điểm này năm 2013, kỳ hạn tháng 1/2014 đã tăng từ 1430-1860. Mức tăng 430 điểm hay tăng 30%.
    Phiên hôm qua giá kỳ hạn tháng 1/2016 tăng vững. Theo sóng Elliott có thể đây là khởi đầu của sóng 3 tăng.
    Sóng 1: bắt đầu từ 1513; kết thúc tại 1652. Dài 139 điểm.
    Sóng 2: bắt đầu từ 1652; kết thúc tại 1543. Dài 109 điểm.
    Sóng 3 thường dài gấp 1,618-2,618-4,250 lần sóng 1. Nên có thể ước tính chiều dài của sóng 3 như sau:
    Mức 1: 1,618 x 139 = 225 điểm.
    Mức 2: 2,618 x 139 = 364 điểm.
    Mức 3: 4,250 x 139 = 591 điểm.
    Điểm khởi đầu của sóng 3 cũng là kết thúc của sóng 2 tại 1543 nên ta có mục tiêu của sóng 3 như sau:
    Mức 1: 1543 + 225 = 1768.
    Mức 2: 1543 + 364 = 1907.
    Mức 3: 1543 + 591 = 2134.
    Do tính chất của sóng 3 rất nhanh và mạnh nên mục tiêu của nó có thể đạt được trong khoảng thời gian tương đối ngắn khoảng 1 tháng tương tự như giai đoạn tăng giá từ ngày 7/11/2013 đến ngày 9/12/2013 với bước tăng 430 điểm hay 30%.
    Nếu đợt tăng này có tỷ lệ tăng cùng kỳ năm 2013 với tỷ lệ tăng 30% ta sẽ có:
    1543 x 0,3 + 1543 = 2006.
    Như vậy đến cuối tháng 11/2015 hoặc đầu tháng 12/2015 giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2016 có thể đạt được một trong các mức: 1768-1907-2006-2134.
    Lưu ý:
    Để kịch bản này đúng thì giá nên giữ trên 1580 (giá tính theo kỳ hạn tháng 1/2016).
    Trong trường hợp xuống dưới 1580 thì có thể sóng tăng chưa bắt đầu và chu kỳ giảm vẫn còn, giá có thể quay trở lại khu 1500.

    1. nvh

      Mỗi khi có bình luận giá tăng thì rất được nhiều bạn đọc like! bỡi vì khi giá tăng sẽ hỗ trợ tâm lý trên thị trường hàng thật trong bối cảnh hiện nay!
      Riêng comment của Anh Ngô Phú Hiển, xét về kỹ thuật Tôi thấy vẫn chưa ổn!
      Phân tích của Tôi cho thấy sóng 1 của NPH từ 1513 lên 1652 con sóng này không đủ cấu trúc 5 sóng bên trong nó! do đó chưa đủ cơ sở để nhận định đợt tăng này là con sóng 3!

      1. Ngô Phú Hiển

        @nvh không hiểu sóng Elliott hay có ý gì?
        Dù sao tôi cũng xin được giải thích đầy đủ cho rộng đường dư luận:
        Sóng 1 của cấp độ Minuette: Cấu trúc Impulse
        Bắt đầu 1513; kết thúc 1531; dài 18 điểm
        Sóng 2 cấp độ Minuette: Cấu trúc Zigzag
        Bắt đầu 1531; kết thúc 1519; dài 12 điểm; tỷ lệ thoái lui 61,8% so với sóng 1.
        Sóng 3 cấp độ Minuette: Cấu trúc Impulse
        Bắt đầu 1519; kết thúc 1610; dài 91 điểm; tỷ lệ tăng gấp 4,25 lần so với sóng 1.
        Sóng 4 cấp độ Minuette: Cấu trúc Flat Irregular
        Bắt đầu 1610; kết thúc 1553; dài 57 điểm; tỷ lệ thoái lui 61,8% so với sóng 3.
        Sóng 5 cấp độ Minuette: Cấu trúc Impulse
        Bắt đầu: 1553; kết thúc 1652; dài 99 điểm; tỷ lệ tăng = 100% so với từ đầu sóng 1 đến kết thúc sóng 3.
        Sau chuỗi 5 sóng tăng của cấp độ Minuette hợp thành sóng 1 của cấp độ Minute.
        Như vậy sóng 1 của cấp độ Minute có đầy đủ 5 sóng, hơn nữa 5 sóng này có các tính chất rất đặc trưng, phổ biến của sóng Elliott:
        Các sóng 1, 3, 5 đều là các sóng đẩy.
        Sóng 2 chỉnh mạnh dạng Zigzag.
        Sóng 4 dao động ngang Sideway.
        Tỷ lệ liên quan giữa các sóng cũng rất phổ biến:
        Sóng 2 = 61,8% x sóng 1.
        Sóng 3 = 425% x sóng 1.
        Sóng 4 = 61,8% so với sóng 3.
        Sóng 5 = 100% so với toàn bộ từ đầu sóng 1 đến hết sóng 3.
        @nvh còn thắc mắc điều gì xin tiếp tục nêu phản biện?

      2. nvh

        Gửi @ Ngô Phú Hiển- xin trích nhận định của Anh
        …”Như vậy đến cuối tháng 11/2015 hoặc đầu tháng 12/2015 giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2016 có thể đạt được một trong các mức: 1768-1907-2006-2134….”
        Tôi sẽ chờ kết quả đến thời gian cuối 11/2015 – đầu 12/2015 thay cho lời phản biện của mình ! Chúc Anh vui vẻ và có nhiều cống hiến cho bà con!

      3. ĐUC KT

        Trong trung hạn thì rất có thể, không biết ngắn hạn có lên được giá đó hay không ? Nhưng dù sao tôi cũng xin thay mặt những người dân có liên quan đến cafe cám ơn những hiểu biết của các bạn đã đem lại cho bà con một niềm tin để bước vào niên vụ mới. Cám ơn nhiều.

    2. Khải Trần

      Theo tôi khả năng trong tháng 11/2015 hướng giá tìm đỉnh cho đợt tăng ngắn hạn có thể trên mức 1700. Việc hướng giá vượt qua 1800 – 1900 – 2000 có thể chờ một khung thời gian khác trong tương lai chứ trong tháng 11 đầu tháng 12 như anh Ngô Phú Hiển kỳ vọng.

  2. thongnguyen

    với tình hình thời tiết thế này thì năm nay nhiều vùng sẽ không có nước tưới cà phê sẽ tự chết thì pua năm lấy đâu cà nữa mà bán

  3. nguyen ngoc tien

    hy vọng giá sẽ tăng đều đều lên 38000k thì tốt.ah anh quang binh oi em nhìn thấy anh quen quen.lúc trước anh có làm ở .trungnamgroup. đúng không?

    1. Nguyễn Quang Bình

      Chắc ông NQB khác rồi. NQB không làm trungnamgroup nào cả. Nhưng quan trọng chi, nhìn quen là vui rồi. Cám ơn.

  4. Nguyễn ngọc sễ

    Cà năm nay đóng thưa lắm bà con ơi, trái 1 hạt nữa chứ. Bà con ta từ từ bán, nếu kẹt quá thì bán ít thôi. Tôi tin giá lên.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82