Cà phê Daklak: Lượng tăng, chất giảm

Niên vụ cà phê 2008 – 2009 của tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc với sản lượng đạt 415.494 tấn, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Sở Công thương Đắk Lắk cho biết, lượng cà phê xuất khẩu đạt 326.738 tấn, tăng 6%, nhưng kim ngạch chỉ đạt gần 500 triệu USD, giảm hơn 21% so với niên vụ trước.

Đây được xem là niên vụ thất bát của người trồng cà phê do giá bán bình quân là 25.000 đồng/kg, thấp hơn 22% so với giá của niên vụ trước. Trong khi đó, chất lượng cà phê giảm sút nghiêm trọng. Theo một khảo sát của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên tại Đắk Lắk, cà phê thu hái của nông dân chỉ có 52% quả chín, hơn 32% quả xanh, khoảng 9% quả chín nẫu và 4,5% là quả khô.

Trung bình có đến 375 lỗi trong mẫu 300g nhân, cao gấp 2,35 lần so với niên vụ trước.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81